- Rãnh thấp yếu đi, mưa ngớt hẳn, trời miền Bắc tăng nhiệt dần, khu vực miền Trung cũng bước vào đợt nắng nóng mới.

Hiện rãnh thấp đã di chuyển lên phía Bắc nên chỉ còn một số nơi vùng núi còn có mưa cục bộ.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ hôm nay ngớt mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên mức 33 độ C. Thời tiết thuận lợi cho các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT quốc gia.

{keywords}
Miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt trở lại. 2 ngày cuối tuần, Hà Nội có nắng nóng 35 độ. Ảnh: Trần Thường

Các tỉnh Tây Bắc Bộ trời mát hơn từ 1-2 độ, phổ biến 29-31 độ C.

Trong 2 ngày tới, nhiệt độ khắp miền Bắc cũng tăng dần. Vào cuối tuần, Hà Nội có thể có nắng nóng 35 độ C.

Trong khi đó dọc khắp Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế từ hôm nay bắt đầu có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi trên 35 độ C. Riêng khu vực từ Đà Nẵng - Bình Định có nơi nắng nóng 37 độ C.

Theo dự báo, từ ngày 22/6, nắng nóng tại miền Trung sẽ mạnh hơn, mở rộng từ khắp Thanh Hoá đến Phú Yên.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay trời không quá nắng nóng, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 30-33 độ, tại Nam Bộ phổ biến 31-34 độ.

Tuy nhiên người dân cần đặc biệt lưu ý mưa dông vào chiều tối mai ở 2 khu vực này. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hà Nội: Vật lộn giữa dòng nước trong mưa lớn

Hà Nội: Vật lộn giữa dòng nước trong mưa lớn

Hà Nội có mưa rất to chiều tối qua. Người đi xe máy khổ sở vì nước ngập sâu, người đi ô tô chịu cảnh tắc đường hàng giờ ở nhiều tuyến phố.

Mưa lũ dồn dập, 4 người chết

Mưa lũ dồn dập, 4 người chết

Toàn miền Bắc đã có mưa 1 tuần qua và dự báo sẽ tiếp tục có mưa trong 3 ngày tới. Mưa lũ đặc biệt lớn tại Hà Giang đã khiến 4 người tử vong.

Mưa lớn, đường Sài Gòn bị bong tróc nham nhở

Mưa lớn, đường Sài Gòn bị bong tróc nham nhở

Sau cơn mưa chiều qua, một đoạn đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức bị bong tróc nham nhở, nhiều phương tiện đi qua bị té ngã do vấp phải ô voi…

M.Anh