- Không khí lạnh suy yếu nhanh, Bắc Bộ ấm lên nhưng phủ sương mù mờ mịt kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn.

Từ đêm qua, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, di chuyển nhanh lệch đông, gió đông nam từ biển phát triển đưa ẩm từ biển vào đất liền nên sáng nay, toàn bộ Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có sương mù kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn.

Đến khoảng 9-10h, mưa mới bắt đầu giảm nhưng trời chuyển âm u. So với hôm qua, nhiệt độ hôm nay tại khu vực Đông Bắc tăng thêm khoảng 3-4 độ C, cao nhất tại Hà Nội lên mức 22 độ, TP Hải Phòng 18 độ, TP Lạng Sơn 19 độ.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ có nắng nhiều hơn, TP Hà Giang 21 độ, TP Lào Cai 23 độ, TP Sơn La 24 độ, riêng TP Điện Biên Phủ ấm 28 độ.

{keywords}
Hà Nội bao phủ sương mù vào sáng sớm


Về đêm, Hà Nội rét 15-16 độ, vùng núi rét 11-14 độ, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế đêm qua có mưa rào rải rác, ngày hôm nay có mưa vài nơi. Nhiệt độ ban ngày tăng lên 20-23 độ C, đêm lạnh 15-19 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày có mưa vài nơi, trời mát 26-29 độ, riêng các tỉnh từ Khánh Hoà - Bình Thuận nắng 28-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng từ sớm. Trong đó nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ, đêm lạnh 17-20 độ, riêng Đà Lạt ngày se lạnh 23-25 độ, đêm rét 12-14 độ C.

Nam Bộ nắng nóng, mức nhiệt tại TP.HCM, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), TP Biên Hoà (Đồng Nai) đều nóng 35 độ, các nơi còn lại 32-33 độ. Tuy nhiên về đêm nền nhiệt hạ nhanh, toàn vùng mát mẻ 21-24 độ C.

Thuyền rồng sặc sỡ ở hồ Tây, sẵn sàng cho hội đua đầu tiên

Thuyền rồng sặc sỡ ở hồ Tây, sẵn sàng cho hội đua đầu tiên

Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức ở hồ Tây, từ chùa Trấn Quốc (đường Thanh Niên, Hà Nội) đến vườn hoa Lý Tự Trọng, với đường đua dài 600m.

Chen nhau xức dầu gió, xoa mòn tượng hổ mong chữa bệnh

Chen nhau xức dầu gió, xoa mòn tượng hổ mong chữa bệnh

Người dân chen chúc nhau dùng dầu gió bôi lên tượng thần hổ rồi thoa lên người mình với mong muốn chữa bệnh.  

Chen lấn nghẹt thở xin lộc đền Gióng

Chen lấn nghẹt thở xin lộc đền Gióng

Năm đầu tiên hội đền Gióng bỏ tục cướp hoa tre, trầu cau nhưng hàng nghìn người dân vẫn chen lấn xô đẩy xin lộc trên đền Thượng.

Tục kiêng khem kỳ lạ để nhảy múa trong lửa không bị bỏng

Tục kiêng khem kỳ lạ để nhảy múa trong lửa không bị bỏng

Để nhảy múa trong đống lửa đang rực hồng mà không bị bỏng, các chàng trai người Dao đỏ phải kiêng khem kỹ lưỡng.

Trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm

Trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm

Chiều nay, mùng 6 Tết, hàng nghìn người dân và khách thập phương đổ về đình làng Thúy Lĩnh xem hội vật cầu duy nhất trong năm.

Nghìn người chôn chân trong mưa rét trên đường đến chợ Viềng

Nghìn người chôn chân trong mưa rét trên đường đến chợ Viềng

Để tránh cảnh chen lấn trong đêm, nhiều người quyết định đi chợ Viềng sớm khiến các ngả đường ken cứng từ chiều nay, mùng 7 Tết.

M.Anh