- Từ ngày mai, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, khiến nhiệt độ hạ thêm khoảng 4 -6 độ.

Trước khi đón khí lạnh tăng cường, đêm qua và sáng sớm nay miền Bắc vẫn rét 14-19 độ, sương mù rải rác nhiều nơi.

Nhưng đến trưa, chiều, trời bừng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tăng thêm khoảng 2 độ C, lên mức 25-26 độ C, các tỉnh Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ.

{keywords}
Từ 1/12, miền Bắc chuyển rét, vùng núi rét đậm

Sau đó từ mai, khi không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, nền nhiệt toàn vùng bắt đầu giảm dần và giảm mạnh từ ngày 1/12.

Khi đó nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ còn 18-20 độ C, ban đêm rét 14-16 độ; TP Lạng Sơn rét 12 độ ban ngày, đêm xuống còn 11 độ; Sa Pa (Lào Cai) 12 độ ban ngày, 6 độ ban đêm...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 1/12 tại Hà Nội sẽ có lúc có mưa. Trong khi đó, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Còn hôm nay, tại Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có nền nhiệt khá tương đồng với miền Bắc, phổ biến 23-26 độ, ban đêm se lạnh 18-21 độ.

Các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận phân hoá rõ rệt, phía Bắc mát mẻ 26-29 độ, phía Nam nắng nóng 30-33 độ.

Tây Nguyên hôm nay tăng thêm 1-2 độ C, nhiệt độ ban ngày cao nhất lên mức 27-30 độ C, ban đêm se lạnh 19-22 độ.

Nam Bộ có mưa trở lại khiến nhiệt độ giảm khoảng 3 độ C, cao nhất trong ngày không quá 31 độ.

M.Anh