- Khí lạnh bổ sung khiến nền nhiệt miền Bắc tiếp tục hạ sâu về đêm và sáng sớm. Từ hôm nay, Trung Bộ bắt đầu có mưa lớn.

Sáng sớm nay, miền Bắc lạnh sâu hơn so với hôm qua do đón thêm một đợt khí lạnh tăng cường.

Toàn vùng trời rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng phổ biến 11-14 độ C, vùng núi rét 8-11 độ C, vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai)... rét dưới 6 độ C.

Tại trung tâm Hà Nội, sáng sớm nay nhiệt độ dao động 12-14 độ C, có sương mù nhẹ, giữa buổi trời sẽ có nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 20-23 độ C, trời hanh khô cực độ khi độ ẩm chỉ quanh mức 40%, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

{keywords}
Từ hôm nay Trung Bộ sẽ mưa lớn, nước lũ sẽ dâng cao

Đến buổi chiều, khi tắt nắng, nhiệt độ sẽ quay đầu giảm rất nhanh, trung bình 1 độ C mỗi giờ, đến đêm chỉ còn 14-15 độ C.

Hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc ít nhất trong 3 ngày nữa. Sau đó đến đêm 31/12 - 1/1/2017, vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc có thể có mưa nhỏ, đẩy độ ẩm tăng cao lên mức 60-65%.

Vào đến miền Trung, bắt đầu từ hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị - Ninh Thuận sẽ có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa từ nay đến 1/1/2017 có thể lên tới 100-300mm.

Mưa lớn sẽ gây ra một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị - Khánh Hoà, dao động từ BĐ1-BĐ3, riêng các sông từ Quảng Nam - Phú Yên có nơi trên BĐ3.

Như vậy trong suốt 2 tháng qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung diễn ra hết sức căng thẳng khi có liên tiếp 5-6 đợt dồn về, gần nhất là đợt lũ giữa tháng 12 khiến 4 tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Bình Định ngập sâu. 

Minh Anh