- Các tỉnh Nam Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới, kéo dài trong 3-4 ngày, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to kèm dông.

Tại miền Bắc, từ chiều qua, vùng mây ẩm lại dịch chuyển dần sang nên mưa dông đã quay trở lại, vùng núi tập trung mưa nhiều, có điểm vừa mưa to. Mưa sẽ kéo dài đến sáng nay. Đến gần trưa, mưa giảm nhanh, nhiệt độ cao nhất trong ngày toàn miền phổ biến 27-30 độ C, đêm mát mẻ 20-25 độ, riêng vùng núi xuống dưới 20 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có mưa rào ngắt quãng, sau đó mưa ngớt hẳn, nhiệt độ cao nhất đạt 30 độ và sẽ tiếp tục tăng trong 3 ngày tới, đầu tuần sau có thể lên mức oi nóng 33 độ. 

{keywords}
Từ chiều nay, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ chuyển mưa dông và sẽ kéo dài trong 3-4 ngày tới. Ảnh: Quang Tuấn


Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế có mưa rải rác ở phía Bắc vào sáng sớm, ngày trời nắng 29-33 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Các tỉnh Trung Trung Bộ từ Đà Nẵng – Bình Thuận ngày oi nóng 31-34 độ C, nắng duy trì từ sáng tới chiều, chiều tối chuyển mưa rào rải rác, trời chuyển mát mẻ 24-27 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm nay xuất hiện kết hợp 2 hình thế gây mưa là nhiễu động gió đông hoạt động mạnh thêm và rãnh áp thấp tiến gần về Nam Bộ, gây mưa 3-4 ngày tới cho 2 khu vực.

Từ chiều tối nay, mưa xuất hiện khắp Nam Bộ và nam Tây Nguyên. Từ ngày mai, mưa tiếp tục mở rộng lên bắc Tây Nguyên, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to kèm dông, trong cơn dồng cần đề phòng ngập úng cục bộ, dông sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Do có mưa, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động quanh mức 31-34 độ C. Tây Nguyên cũng chuyển mát mẻ 30-33 độ ban ngày, riêng Đà Lạt ngày se lạnh 25-26 độ, đêm rét 16 độ.

Nữ hành khách Trung Quốc tuyên bố có 'bom' ở sân bay Cát Bi

Nữ hành khách Trung Quốc tuyên bố có 'bom' ở sân bay Cát Bi

Nữ hành khách Fen Chengyu, quốc tịch Trung Quốc tuyên bố có” bom" khi làm thủ tục lên máy bay Vietjet Air tại sân bay Cát Bi.

 

Nữ tài xế đất Cảng tuyên bố gây sốc rồi hung hăng bỏ đi

Nữ tài xế đất Cảng tuyên bố gây sốc rồi hung hăng bỏ đi

Nữ tài xế đất Cảng đã lớn tiếng tuyên bố “mạng người không quan trọng” với cơ quan công an sau va chạm giao thông.

Đà Nẵng: Sở mất đoàn kết, 2 năm không bổ nhiệm nổi phó giám đốc

Đà Nẵng: Sở mất đoàn kết, 2 năm không bổ nhiệm nổi phó giám đốc

Trong 2 năm qua, Sở KH-ĐT Đà Nẵng không bổ nhiệm được 2 vị trí phó giám đốc bị khuyết dẫn đến mất đoàn kết nội bộ.

Cựu SV Bách khoa trồng cần sa, truyền đạo 'Hội thánh đức chúa trời'

Cựu SV Bách khoa trồng cần sa, truyền đạo 'Hội thánh đức chúa trời'

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa bắt một đối tượng trồng cần sa và tổ chức truyền đạo trái phép.

Sẽ không còn chuyện lương thứ trưởng thấp hơn vụ trưởng

Sẽ không còn chuyện lương thứ trưởng thấp hơn vụ trưởng

Một loạt bất cập trong chính sách tiền lương sẽ được giải quyết, như lương của một số thứ trưởng lại thấp hơn vụ trưởng.

M.Anh