Nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ cũng như Hà Nội sẽ giảm nhẹ khoảng 1-2 độ, mức cao nhất dao động quanh 30 độ.

{keywords}

Phía Đông Bắc Bộ dự báo đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất ở mức 27 - 30 độ.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ từ 27-30 độ, đêm và sáng sớm nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ. Trưa chiều nhiệt độ tăng cao ở mức 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở mức 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng. Ban ngày nhiệt độ ở mức cao từ 29 - 32 độ. Tây Nguyên đêm và sáng trời lạnh với mức nhiệt 17-20 độ. Trưa chiều nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 33 độ.

Các tỉnh Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. TP. HCM nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ, cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng 31 - 34 độ.

Hà Nội bao giờ hết nắng nóng giữa mùa đông?

Hà Nội bao giờ hết nắng nóng giữa mùa đông?

 Ít nhất trong vòng 4-5 ngày tới, khu vực Hà Nội trưa chiều tiếp tục nắng tưng bừng, nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở mức 28-29 độ.

Thái An