- Mỗi mùa bóng, đặc biệt là World Cup, lực lượng công an tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với loại hình cờ bạc dưới hình thức cá độ. Nạn cá độ là chuyện muôn thuở, kéo theo những hệ luỵ khôn lường. 

Muôn chiêu núp bóng tinh vi 

Mùa World Cup 2014 này Bộ Công an và công an các tỉnh thành đã tăng cường giám sát, đấu tranh phòng ngừa với tệ nạn cá độ.

Riêng công an TP.HCM, trước thời điểm World Cup khởi tranh, đã có văn bản gửi các phòng nghiệp vụ và công an 24 quận, huyện có biện pháp lập danh sách, quản lý các đối tượng nghi vấn cá độ bóng đá. 

{keywords}
Đường Đông Quý – một tay cá độ vừa bị công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt giữ, nói “giờ công an dùng công nghệ cao rà soát rất dữ nên dân cá độ cũng có nhiều chiêu né”

Chính vì thế dân cá độ trong mùa bóng sôi động này đã và đang hoạt động tinh vi hơn trước đây.

Thanh – một đại lý tại Sài Gòn của trang mạng có quan hệ với dân cờ bạc nước ngoài, kể “mấy tuần qua, thỉnh thoảng mạng bị khoá, đại lý cấp trên bỗng nhiên bị mất liên lạc”. Theo Thanh giải thích là “Công an lùng dữ quá! Là dân cá độ, khi đại lý cấp cao khoá mạng, tắt ĐTDĐ là tự hiểu tình hình… rất căng, phải chờ qua sóng gió…”.

“Bây giờ không chuộng cá độ qua cò nữa. Muốn nhanh, chơi lớn và an toàn, phải sỡ hữu tài khoản”, Hiên, ngụ Q.5, thâm niên 3 năm trong nghề, “giáo huấn”. Hiên bộc bạch, từng có tiền án và vài tiền sự nên rất kinh nghiệm.

Để minh chứng, Hiên mở máy tính, gõ tên miền m8... rồi đăng nhập tài khoản của mình. Trên trang này, muôn hình vạn trạng kiểu cá độ: kèo trên – dưới, tài – xỉu, tỉ số… thậm chí là các kiểu bắt độ phạt góc, liệt vị, cầu thủ nào được ra sân, đội nào phát bóng trước…

Mới đây trang mạng này vừa chính tức bị khoá. Trên trang chủ hiện lên là cảnh báo của cơ quan công an.

Tuy sành sỏi nhưng Hiên tự nhận mình chỉ là cò con, 'chơi kiếm gạo'. Hiên khẳng định “cá độ ở quán cà phê thâu đêm suốt sáng giờ trở nên xưa rồi, giờ các trang mạng tràn ngập, chỉ cần click chuột là đánh kiểu nào cũng có, lại an toàn. Mỗi nhánh của các trang mạng cá độ lớn, số tiền giao dịch mỗi đêm bạc tỉ là bình thường”.

Mới đây khi công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt một đường dây cá độ quy mô, chúng tôi có tiếp xúc với Đường Đông Quý (SN 1983, ngụ Q.8). Bị truy vấn, Quý khai “tụi em thuê khách sạn dài hạn để hoạt động mùa World Cup này.

"Trước trận đấu nhắn kèo cho các con bạc và thông tin cá độ giao dịch qua tin nhắn. Sáng hôm sau thì tụi em chủ động liên lạc với các con bạc, hẹn ở bất kỳ đâu thấy tiện để chung chi”.

Quý cho hay, đa số dân cá độ chuyên nghiệp mùa này đều lánh vào các khách sạn để tiện hành nghề. Giờ công an dùng công nghệ cao rà soát rất dữ nên dân cá độ cũng có nhiều chiêu né như: chung chi trực tiếp nếu là lượng tiền nhỏ, lượng tiền lớn phải chuyển tài khoản ngân hàng, nhắn tin bắt độ dùng ám hiệu riêng….

Trong khi đó, lãnh đạo công an huyện Bình Chánh cho hay, “nhóm Quý chỉ là đại lý thứ cấp, để đeo theo đường dây này, công an huyện Bình Chánh… không đủ lực”.

Theo dân cá độ, hiện giờ vẫn còn nhiều tay cờ bạc và gom độ hoạt động kiểu… ngồi đồng ở quán cà phê. Tuy nhiên với dân hành nghề chuyên nghiệp, những tay này là…  chơi lẻ.

Khi dân văn phòng… đánh độ

“Trong vòng xoáy cá độ, đặc biệt mùa World Cup này lượng lớn các con bạc phải kể đến là dân văn phòng. Số này đã chơi thì máu me, đánh bạt mạng” – “trùm”-  Thanh khẳng định chắc nịch.

Thanh kể, một trong những con bạc mà mình đang “ăn lai” (tức hoa hồng chi từ các đại lý cấp cao hơn) nhiều nhất mùa này là H - trưởng phòng 1 ngân hàng tại Q.1.

{keywords}
 Trang mạng cá độ m88.com vừa bị khoá và trên trang chủ hiện lên cảnh báo của cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ công an

Theo Thanh, ban đầu H bắt 1- 2 “chai” (tức triệu đồng)/trận để… xem cho vui. Vượt qua vòng loại mùa World Cup này, H. thua đứt khoảng 50 “chai”, và bắt đầu vòng 1/16, H. nâng mức chơi 15 – 30 chai/trận, chưa kể bắt tỷ số, tài – xỉu vài ba “chai” mỗi trận.

Trong những ngày tiếp xúc với các đại lý, dân cá độ tìm hiểu về nạn cá cược, chúng tôi có nghe rất nhiều về những tay “đánh độ thuê” cho cánh văn phòng mê đỏ đen.

Thực hư, “biệt đội đánh thuê” này vốn là dân từng cá độ, sống dở chết dở với những trận cầu, từng không còn xu dính túi, thậm chí là tù tội. Với các con bạc lắm tiền, đặc biệt là dân văn phòng máu đỏ đen, những người này được xem là uy tín, có hiểu biết….

Chính vì thế, dân cá độ đại gia hay liên hệ với số “lính đánh thuê” này để nhờ đánh độ giúp theo tỷ lệ ăn chia có thể 7- 3, 6- 4….

Để trở thành một “sao” trong các diễn đàn cá độ, những “lính đánh thuê” cũng phải vận dụng nhiều cách để PR tên tuổi mình. Cách phổ thông nhất là thường xuyên đăng lên diễn đàn những bài bình luận, phân tích, dự đoán về các trận cầu. Xác suất trúng càng cao, cấp bậc của cá nhân đó càng được nâng lên.

Những cá nhân am hiểu bóng đá, đọc được tỷ lệ nhà cái đưa ra… luôn có số đông người đọc bài và nhận được ngưỡng mộ. Kết quả là cá nhân đó nhận được những “kèo” béo bở do những con nghiện cá độ gửi gắm.

Cũng không quên nhắc về nguồn khách hàng của “biệt đội đánh thuê”, đây đa số là những con bạc có tiền, từng thua nhiều nhưng không bỏ được cơn nghiện. Không tự tin vào bản thân nên họ đành trông chờ vào “tài năng” của những người được đánh giá cao trên các diễn đàn. Tất nhiên để cá độ thì “lính đánh thuê” và khách trước khi ra quyết định có bàn bạc với nhau, nhưng đa phần, khách giao cho những tay “đánh thuê” tự quyết.

Với dân cùng nghề, “lính đánh thuê” là… thầy mò; nhưng với dân cá độ đại gia thiếu hiểu biết, đó lại là cao thủ. Có nhiều “lính đánh thuê” mùa World Cup này được các “fan” thỉnh từ Bắc vào Nam, lo ăn ở đi lại, lệ phí để xin được… chỉ giáo.

Chúng tôi gặp Phương, mới 28 tuổi, là “lính đánh thuê” chuyên nghiệp nhưng Phương cho biết “làm nghề này sống nay không biết mai”.

Phương kể, có đêm được nhiều con bạc “gửi” cả trăm “chai” để… đánh độ. Tuy nhiên thắng cũng có, nhưng khách và cả Phương có khi thua xanh mặt, trắng mắt cũng có. Dù đã theo “nghề” vài năm nhưưng Phương nói, mỗi khi thua những trận lớn vẫn cứ vã mồ hôi, nhũn người ra. Có đêm phải ngồi lại quán gần tới sáng mới bước đi nổi.

Qua đó mới thấy cá độ ở Việt Nam hoạt động tinh vi cỡ nào. Mỗi đêm biết bao tỷ đồng 'chảy' vào các… trang mạng để ra nước ngoài.

Minh Đăng – Anh Sinh

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: loại hình cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thời buổi hiện nay sử dụng công nghệ cao… nên công an rất khó trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.

Thực tế thì các đường dây cá độ bóng đá lớn, các ông trùm đều ở nước ngoài nên việc xử lý số đối tượng trong nước chỉ là các chân rết. Mùa World Cup này, Bộ Công an đã có chỉ đạo công an các tỉnh thành có kế hoạch tuyên truyền để người dân biết, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ vào hoạt động cá độ. Ngoài ra công an có kế hoạch rà soát những tụ điểm, những đối tượng nghi vấn cá độ bóng đá từ đó phòng ngừa, đấu tranh, xử lý mạnh.