XEM CLIP:

Ngày 21/2, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An tham quan, chủ yếu là du khách châu Âu, Mỹ và Việt Nam.

Nhiều du khách không đeo khẩu trang và thoải mái rảo bước tham quan phố cổ.

{keywords}
Rất đông du khách đến tham quan phố cổ không đeo khẩu trang
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Đoàn du khách tập trung chụp ảnh tại Chùa Cầu

Tại các tuyến phố chính của phố cổ Hội An như: Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… có rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm.

Còn tại Chùa Cầu và Hội quán Quảng Đông (2 điểm có lượng khách tham quan lớn của phố cổ Hội An), rất đông du khách tập trung chụp ảnh kỷ niệm.

{keywords}
 

Theo quan sát, nhiều du khách châu Âu, Mỹ và Việt Nam đã bỏ khẩu trang, thoải mái khi tham quan phố cổ Hội An.

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều hàng quán ở phố cổ đông du khách đến ăn uống
{keywords}
 
{keywords}
 

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin TP Hội An, do ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp, lượng khách mua vé tham quan phố cổ Hội An giảm mạnh. Trong đó, khách nước ngoài giảm 50%, khách trong nước giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, ông Lanh cho hay, so với đầu mùa dịch Covid-19, hiện nay lượng khách du lịch đã tăng trở lại, chủ yếu là khách châu Âu, Mỹ. 

Du lịch Đà Nẵng đang "hồi sinh"

Tại Đà Nẵng đến chiều 21/2, Sở Y tế cho hay toàn bộ 155 người nghi nhiễm Covid-19 cách ly đã xuất viện.

Tính đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19. Riêng 7 trường hợp đang được giám sát tại cộng đồng đều có sức khỏe bình thường.

Ngày 21/2, tại nhiều điểm du lịch tại Đà Nẵng du khách đã trở lại nhưng vẫn thưa thớt...

{keywords}
Du khách ở các bãi biển thưa thớt hơn nhiều so với trước
{keywords}
Không còn đeo khẩu trang khi tới Đà Nẵng
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Trong ngày 20/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 54 tàu bay, hai tàu biển với 3.809 người nhập cảnh. Trong đó, có 610 người phải khai báo y tế. 

Chủ tịch Quảng Nam gửi thư mong du khách chọn tỉnh làm điểm đến

Chủ tịch Quảng Nam gửi thư mong du khách chọn tỉnh làm điểm đến

Quảng Nam chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19 và mong muốn mọi người chọn là "điểm đến an toàn - thân thiện", Chủ tịch tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định.

Lê Bằng - Công Sáng - Clip: Tấn Phước