Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, Quảng Ninh chiều nay (6/7) cho biết, sự việc xảy ra vào hôm qua tại bãi tắm Hồng Vàn.

Theo đó, nam du khách (chưa rõ danh tính) khi tắm biển tại khu vực này đã thuê dịch vụ phao kéo bằng tàu với giá 100 nghìn/người/lượt.

Khi tàu kéo được gần nửa đường nhưng do chạy tốc độ cao nên du khách này bị ngã và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, chẩn đoán gãy xương vai.

Nam du khách nhanh chóng được người thân đưa vào đất liền để điều trị.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng huyện Cô Tô khống chế 2 du khách có biểu hiện say rượu đòi đánh nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh.

Đồn trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, 2 du khách này đòi lên tàu cao tốc khi chưa đến giờ nên nhân viên cảng vụ ngăn lại.

{keywords}
Nam du khách bị ngã gãy xương vai khi chơi phao kéo trên đảo Cô Tô

Lập tức 2 du khách này gây gổ, chửi bới và đòi đánh thì bị lực lượng biên phòng khống chế đưa về trụ sở.

"Khi về trụ sở, 2 du khách đã xin lỗi về hành động quá khích và hứa không tái phạm. Xét về mức độ hành vi, chúng tôi chỉ cảnh cáo rồi tạo điều kiện để cả hai lên tàu cao tốc về đất liền đúng giờ", lời ông Tuấn.

Ô tô 4 chỗ bẹp dúm sau cú húc của xe tải ở Quảng Ninh

Ô tô 4 chỗ bẹp dúm sau cú húc của xe tải ở Quảng Ninh

Xe tải húc rồi đẩy ô tô 4 chỗ lên vỉa hè, cả hai chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện trước cửa nhà dân. Tài xế ô tô 4 chỗ bị thương nặng.

Phạm Công