- Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, du khách Australia tử vong do buộc tạ vào chân rồi nhảy xuống biển tự tử khi tham quan Vịnh Hạ Long.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Stephen Jonhn Scott (54 tuổi, quốc tịch Australia) chết khi đang tham quan trên vịnh Hạ Long vào sáng 6/2 do tự tử, vụ việc không có dấu hiệu của tội pham.

{keywords}

Chiếc tạ ông Stephen John Scott buộc vào chân để tự tử

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 6/2, tàu Biển Ngọc 20 thuộc công ty TNHH Hạ Long Biển Ngọc chở 16 khách nước ngoài nghỉ đêm, neo đậu tại khu vực Nhà Lát trên vịnh Hạ Long. Khi 14 khách vào thăm hang Sửng Sốt, ông Stephen John Scott (trưởng đoàn) và bà Janet Kennerley (64 tuổi, quốc tịch Anh) ở lại trên tàu.

Khoảng 8h30 bà Janet Kennerley và 6 thuyền viên nghe thấy tiếng động mạnh của vật rơi xuống biển phía sau bên phải mạn tàu. Lúc này, mọi người không thấy ông Stephen John Scott.

Thuyền trưởng Trịnh Văn Hợp (43 tuổi, quê Hải Dương) kêu gọi các tàu gần khu vực tham gia tìm kiếm. Sau hơn 4 tiếng, đến 13h cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Stephen John Scott tại vùng nước khu vực Nhà Lát cách đảo Ti Tốp khoảng 150m về phía Nam.

{keywords}

Khu vực tìn thấy thi thể ông Stephen John Scott tại khu Nhà Lát (Ảnh Trần Huyền)

Hai cổ chân ông Stephen John Scott buộc chặt bằng dây nilon màu xanh, một đầu dây thừng được buộc cố định vào thanh ngang của tạ nâng tự tạo.

Theo các thuyền viên, đây là quả tạ nâng tự tạo bằng xi măng thường để trên sân thượng của tàu. Dây nilon màu xanh có nhiều trên tàu, sử dụng để chằng buộc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy toàn thân ông Stephen John Scott không có thương tích do tác động của ngoại lực. Kết luận pháp y xác định nạn nhân chết do ngạt nước.

Du khách Úc rơi xuống biển khi tham quan vịnh Hạ Long

Du khách Úc rơi xuống biển khi tham quan vịnh Hạ Long

9h sáng nay, một du khách nam người Úc đi tham quan vịnh Hạ Long trên tàu ngủ đêm bất ngờ rơi xuống biển và mất tích. 

 

Phạm Công