- Gia chủ và quan khách đang vui vẻ dự lễ tân gia thì bất ngờ nhóm côn đồ hơn 10 tên vác dạo, mã tấu xông vào chém loạn xạ khiến 6 người trọng thương.

{keywords}

Một nạn nhân bị chém trọng thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

 



Chiều ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, đang truy bắt nhóm côn đồ chém 6 người dân bị thương trong lễ tân gia xảy ra tại xã Đắk Sin.

Thông tin điều tra ban đầu, vào chiều ngày 6/1, tại nhà ông Nguyễn Duy Lý (trú thôn 4, xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) tổ chức lễ mừng tân gia. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Lý cùng các con đang ở trong nhà thì nghe trước sân có tiếng ồn ào nên chạy ra xem sự thể. Vừa ra đến sân, người nhà ông Lý bị một nhóm thanh niên khoảng 10 tên tay cầm dao, gậy sắt lao vào đánh, chém tới tấp. Bị tấn công bất ngờ, không ai kịp trở tay, bỏ chạy.

Hậu quả, ông Nguyễn Duy Lý bị chém đứt rời 2 ngón tay trái, tay phải bị chém gãy xương, đứt gân. Con rể ông Lý là Lê Thái Duy cùng em trai Lê Phương Anh bị đánh dập mũi, chém rách đầu. Anh Lê Công Tuấn bị chém vào đầu, mặt vết thương khâu hơn 40 mũi. Hai khách đến mừng tân gia là Trịnh Văn Tâm, Lê Văn Vượng, cũng bị đánh chém vào đầu chấn thương sọ não, dập nhãn cầu, bầm dập cơ thể.

Sau khi chém người, nhóm côn đồ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân bị thương được người thân và khách đến dự đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Riêng nạn nhân Trịnh Văn Tâm bị thương rất nặng phải chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (T.P. Hồ Chí Minh) cấp cứu.

Công an huyện Đắk R’lấp đang khẩn trương truy bắt nhóm hung thủ, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trùng Dương