- Việc xả lũ ở hồ Vực Mấu (Nghệ An) đã gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến PGĐ Sở Công thương đi cứu trợ bị trôi xe tử vong đang được dư luận quan tâm thì ở Hà Tĩnh nhiều hồ thủy lợi cũng đang đua nhau xả lũ khiến hàng ngàn hộ dân lao đao.

Tại xã Cẩm Thành, vừa đến thôn Đồng Bàu, chúng tôi đã bắt gặp vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1980) đang nhễ nhại mồ hôi đưa lợn đi gửi bằng xe máy.

{keywords}

Xả lũ khiến vợ chồng chị Hằng ở xã Cẩm Thành phải di chuyển lúa, trâu bò, và bây giờ là lợn đến gửi nơi khác.

Chị Hằng cho biết, do mưa lớn, hồ Kẻ Gỗ xả lũ nên từ 1h đêm (ngày 4/10) nước đã tràn vào nhà, vợ chồng chị vội choàng dậy đi gửi 2 đứa con nhỏ cho ông bà rồi đưa lúa, máy cày, máy tuốt, trâu, bò, lợn đi gửi.

"Nước có rút, nhưng nghe thông báo còn xả mức to hơn nên gia đình tôi phải di chuyển hết tài sản đi gửi cho yên tâm" - chị Hằng nói.

Tại xã Cẩm Duệ, chị Phan Thị Ngụ (56 tuổi, trú thôn Phương Trứ) cho biết, khi nước xấp xỉ vào nhà, gia đình bà đã đưa lúa lên sàn, rồi đưa trâu, bò, lợn đi gửi ở nhà bà con ở nơi cao hơn.

{keywords}

{keywords}

Nhiều con đường liên thôn của xã Cẩm Thành đang chung tình cảnh này.

Không chỉ Cẩm Thành, Cẩm Duệ, theo phản ánh, việc xả lũ ở hồ Kẻ Gỗ còn gây ngập lụt ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch khiến một số hộ dân phải sơ tán tài sản.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành, ông Hòa cho biết, hồ Kẻ Gỗ xả lũ từ 2 ngày trước nên xã đã thông báo cho dân chủ động đối phó, di chuyển tài sản lên cao.

"Có khoảng 200 hộ dân toàn xã bị ảnh hưởng do việc xả lũ, nhưng do cơ bản không có thiệt hại về người và tài sản" - ông Hòa nói.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, ông Trần Văn Hương cũng thông tin, hồ Kẻ Gỗ xả lũ khiến hơn 70 hộ dân của xã bị ngập lụt. Tuy nhiên, do được thông báo từ trước nên người dân chủ động tốt, không có thiệt hại đáng kể về tài sản.

{keywords}

Bà Ngụ ở xã Cẩm Duệ cho biết đã đưa trâu, bò đi gửi từ buổi sáng, khi nước tràn vào nhà.

{keywords}

Cuộc sống người dân xã Cẩm Duệ bị xáo trộn

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Đình Hải thông tin, có một số hộ dân ở 4 xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch bị ngập lụt sau khi tăng mức xả tràn, trong đó một số hộ dân ở xóm 10 xã Cẩm Mỹ bị ngập nặng nhất.

Tại huyện Hương Khê, do hồ thủy điện Hố Hô xả lũ nên một số xã như Phương Mỹ, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Giang... cũng đang bị ngập nặng, gây cô lập, chia cắt cục bộ.

Tại xã Phương Mỹ, hiện có hơn 600 hộ dân đang bị cô lập, hầu hết việc đi lại đều dùng thuyền.

{keywords}

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ nên lượng nước lớn đổ về theo sông Ngàn Mọ gây ngập lụt các xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ.

Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ, ông Nguyễn Hồng Quân cho biết, toàn xã đang bị ngập nặng, trường học cũng ngập nên đến nay học sinh mầm non, tiểu học vẫn chưa đến trường.

Ngay cả UBND xã cũng đang bị ngập, cán bộ đến UB phải đi bằng thuyền.

Chánh Văn phòng Ban PCLB tỉnh Hà Tĩnh, ông Bùi Lê Bắc cũng thông tin, sau bão số 10, hiện có hồ thủy lợi Hố Hô, Kẻ Gỗ, Tàu Voi đang xả lũ điều tiết nước, mức độ xả cũng đã được cân nhắc kĩ.

Ông Bắc cũng khẳng định, cần thiết phải tranh thủ xả điều tiết, nếu không những ngày tới trời mưa to sẽ nguy hiểm hơn, đe dọa đến sự an toàn của hồ, đập và tiềm ẩn rủi ro lớn hơn.

{keywords}

Nhiều học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Phương Mỹ chưa thể đến trường.

{keywords}

Tình cảnh ngập nặng tại nhiều nhà dân ở xã Phương Mỹ.

{keywords}

Chợ Hôm ở Phương Mỹ đang chìm trong nước.

{keywords}

UB xã Phương Mỹ còn ngập, cán bộ đến làm việc phải đi bằng thuyền.


Trần Văn