Từ chiều 1/12, lực lượng chức năng đã dựng hàng rào tôn nhiều lối ra vào khu tập thể Nguyễn Công Trứ. "Chốt cứng" nhằm hạn chế người dân ra vào khu vực có nguy cơ cao. Chỉ một số đường chính có lực lượng chức năng kiểm soát, người dân mới được ra vào.

Người dân được lực lượng chức năng yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có thông báo mới.

Theo tin tức từ UBND phường Phố Huế, đến nay trên địa bàn đã ghi nhận 57 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

"Ổ dịc"h ở tập thể Nguyễn Công Trứ khởi phát từ ngày 19/11. Ngày 28/11, lực lượng chức năng đã quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ người dân sống tại các dãy nhà H3, H4, H5, B1 tập thể Nguyễn Công Trứ và toàn bộ khu vực chợ xanh Nguyễn Công Trứ, các ki ốt tại đường ngang II, các ki ốt tại chợ đồ điện đường ngang I.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), TP có 11.066 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 4.439 ca, số mắc là người đã được cách ly là 6.627.

Một số hình ảnh ghi nhận tại "ổ dịch" Nguyễn Công Trứ:

{keywords}
 
{keywords}
Hàng rào tôn cao khoảng 2m bịt chặt một số lối ra, vào của khu tập thể
{keywords}
Các hoạt động kinh doanh trong khu vực đã tạm dừng
{keywords}
Các điểm nhận đồ tiếp tế được bố trí tại các "chốt mềm"
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng chức năng túc trực tại các "chốt mềm" để kiểm soát người ra vào

Đình Hiếu

Chăng lưới tại các ổ dịch ‘nóng’ ở Hà Nội như thời cả thành phố cách ly

Chăng lưới tại các ổ dịch ‘nóng’ ở Hà Nội như thời cả thành phố cách ly

Một số ổ dịch tại Hà Nội là các khu đông dân cư, ngõ ngách phức tạp. Thành phố thực hiện chăng dây phong tỏa những điểm này hệt như thời toàn cách phố giãn cách xã hội.