Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 2 bố con chú rể tử vong.

Theo đó, vào 9h sáng ngày 14/8, gia đình ông T.V.T., SN 1958, tổ dân phố Quảng Luận 1, phường Đa Phúc dựng rạp tổ chức đám cưới cho con trai.

{keywords}
Đám tang của hai bố con chú rể 

Khi đăng bắc dây, dựng cột thì ông T. bị điện giật ngã bất tỉnh. Anh T.H.H., sinh năm 1988 (con trai ông T.) - là chú rể đã chạy lại đỡ bố. Hậu quả H. cũng bị điện truyền sang giật ngã ra đất.

Hai bố con ông T. đã tử vong sau vụ tai nạn thương tâm.

Chủ tịch UBND phường Đa Phúc Trần Văn Động cho biết, nguyên nhân ban đầu do dây điện hở truyền điện vào khung nhà bạt.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang mưa lớn.

Hoài Anh

Chồng cứu vợ bị điện giật, cả 2 cùng tử vong tại chỗ

Chồng cứu vợ bị điện giật, cả 2 cùng tử vong tại chỗ

Thấy vợ bị điện giật, theo phản xạ, ông Nguyễn Hữu H. (SN 1962) chạy đến kéo ra thì cũng bị điện giật khiến cả 2 tử vong tại chỗ.