- Chiều 30/7, mưa lớn đã khiến đường phố Sài Gòn ngập lênh láng nước, hàng trăm xe chết máy bì bõm lội nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc.

Khoảng 17h, cơn mưa giông lớn kèm theo sấm chớp đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận Bình Tân, quận Tân Bình, quận 12 (TP.HCM) bị ngập nặng hơn nửa bánh xe. Hàng trăm phương tiện chết máy, giao thông bị gián đoạn...

{keywords}
Từ chiều 30/7 cơ mưa như trút xuống nhiều quận huyện trên địa bàn TP. Nhiều nơi bắt đầu ngập...

Ngập nặng là tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn gần bệnh viện Triều An, quận Bình Tân).

Theo ghi nhận, đoạn đường dài hơn 1km ngập hơn 0,5m, nước đèn ngòm bốc mùi nồng nặc. Mỗi lần xe ô tô di chuyển qua tạo thành sóng liên tục tấn công nhà dân. Tình trạng này đã khiến nhiều cửa hàng kinh doanh hai bên đường phải đóng cửa nghỉ sớm vì ế ấm.

{keywords}
 
{keywords}
Đường Kinh Dương Vương (Quận Tân Bình) ngập lênh láng nước. Cả tuyến đường dài hơn 1km biến thành “sông”

Tương tự, trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) một số điểm cắm biển khu vực ngập sâu...khiến nhiều người chở con nhỏ không dám chạy qua, buộc phải quay đầu tìm hướng khác.

Đến 21h cùng ngày nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM vẫn trong tình trạng ngập nước khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP.HCM, trên địa bàn TP hiện tại còn 68 điểm ngập úng do mưa. Trong đó, có 29 điểm ngập phát sinh.

Trong năm 2015, Trung tâm chống ngập sẽ tập trung giải quyết 51 điểm ngập úng, những điểm còn lại sẽ xử lý trong năm 2016.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hình ảnh ngập nước trên đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12)

Tuấn Kiệt