Năm nay Ga Sài Gòn tiếp tục sử dụng hình thức bán vé tàu Tết qua mạng, qua tổng đài, qua tin nhắn điện thoại nên không còn cảnh chen lấn mua vé.

Đúng 8h sáng 1/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bắt đầu bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 qua các hình thức gồm: trên mạng, tổng đài bán vé, nhắn tin lấy số thứ tự, đến mua vé tại ga Sài Gòn.

Tại Ga Sài Gòn (Q.3) chúng tôi ghi nhận: dù là ngày đầu nhà ga này tổ chức bán vé Tết, nhưng số người đến trực tiếp ga không đông như những năm trước.

Khu vực tầng 2 nơi dành cho khách đã được cấp số thứ tự qua tin nhắn điện thoại, vốn là "điểm nóng" những năm qua - nay trở nên trật tự. Nhiều người ngồi trên các dãy ghế chờ đến lượt, chờ nhân viên nhà ga đọc số thức tự để hoàn thành các thủ tục mua vé.

Ông Đỗ Quang Văn- Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: đến chiều tối 30/9, đơn vị này đã cấp khoảng 1.800 số thứ tự và trong hôm nay sẽ bán vé cho 1.000 số thứ tự đầu tiên, còn số thứ tự từ 1.001 trở đi sẽ được bán cho ngày 2/10.

{keywords}

Ga Sài Gòn thông thoáng ngày đầu mở bán vé tàu Tết

Trong khi đó, theo Trung tâm giải pháp công nghệ FPT - đơn vị phối hợp với Tổng công ty đường sắt Việt Nam bán vé tàu Tết cho biết: trong 7 phút đầu tiên mở mạng bán vé tàu, đã có hơn 10.000 người truy cập vào mua vé tàu.

Ông Đỗ Quang Văn cho hay: Đến trưa cùng ngày đã có hơn 5000 vé mở bán thành công. 2000 vé đã có chủ và hẹn thanh toán sau. Ngoài ra, có 50.000 vé đã được đặt thành công qua mạng.

Trước đó, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết Tết năm nay sẽ có gần 300.000 vé tàu được bán ra để phục vụ người dân. Trong đó, lượng vé cho giai đoạn trước Tết (17-25/1/2017, tức từ 20 đến 28 tháng Chạp) là 133.000, số còn lại là vé phục vụ thời điểm sau Tết.

5 phương thức để mua vé tàu

Cách 1: Mua vé tại các cửa vé ga Sài Gòn, hành khách có mã đặt chỗ, thanh toán trả sau lấy số thứ tự (STT) trực tiếp tại ga Sài Gòn hoặc hành khách có STT qua tin nhắn. Để lấy STT qua tin nhắn, hành khách có thể soạn tin theo cú pháp: GASG TÊN XXXX gửi 8377 (trong đó TÊN là tên của người đến mua vé, lưu ý tên phải viết liền và không dấu; XXX là bốn số cuối của giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu...). Mỗi thuê bao điện thoại chỉ nhắn tin số thứ tự hai lần và không mua quá bốn vé/lượt.

Cách 2: Mua vé thông qua tổng đài 0838.436.528: Ga Sài Gòn miễn phí giao vé trong phạm vi 7 km tính từ ga.

Cách 3: Mua vé tại các cửa vé ngoài ga. Hành khách có thể đến mua tại phòng vé Bến Thành (75 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1) và phòng vé ga Bình Triệu (5 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). 

Cách 4: Hành khách mua vé tàu qua website: dsvn.vn. Theo đó, hành khách có thể thanh toán online hoặc thanh toán trả sau tại các ga, điểm bán vé, tại Ngân hàng VIB, bưu điện. Khách mua vé tàu thanh toán trả sau lưu ý thời gian giữ chỗ trên mạng được tính theo từng thời điểm khác nhau. 

Cụ thể, giữ chỗ 72 giờ khi khách mua vé từ 8 giờ ngày 1/10 đến 24 giờ ngày 10/10. Giữ chỗ 48 giờ khi khách mua vé từ 0 giờ ngày 11 đến 24 giờ ngày 31-10. Giữ chỗ 24 giờ đối với hành khách mua vé tàu từ sau ngày 31/10 trở về sau. 

Cách 5: Hành khách mua vé tại 42 đại lý ngoài ga.

Theo ông Văn, trong thời gian cao điểm nhất, tàu SE4 (chiều SG-HN, giường nằm mềm) có giá 2.280.000 đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tàu TN1 (chiều HN-SG, ghế cứng) lại giảm giá đến mức chỉ còn 510.000 đồng.

Tuấn Kiệt