- Bước đầu tại cơ quan công an Phạm Văn Hùng khai báo đã thực hiện khoảng 7 vụ cưỡng hiếp những người phụ nữ quen qua mạng zalo để cướp tài sản. Công an tình nghi Hùng gây ra rất nhiều vụ.

Trung tá Nguyễn Mai Chức – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa bàn giao nghi can Phạm Văn Hùng (SN 1985, ngụ huyện Đoan Hùng, huyện Phú Thọ) cùng tang vật cho công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}

Nghi can Phạm Văn Hùng tại cơ quan công an

Trước đó khoảng 2h sáng 13/3 tổ trinh sát hình sự của công an Q.Thủ Đức phối hợp cùng công an P.Linh Tây tuần tra, kiểm soát địa bàn. Tại đường số 9, KP.2, P.Linh Tây, tổ công tác phát hiện Hùng điều khiển xe gắn máy tay ga, BKS: 60Z4 – 4776 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành chặn xe kiểm tra hành chính.

Do Hùng không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên tổ công tác đưa về trụ sở công an phường để làm rõ. Kiểm tra trong cốp xe gắn máy của Hùng, công an thu giữ nhiều giấy biên nhận cầm đồ do Hùng đứng tên cầm cố nhiều loại tài sản, nhiều giấy tờ cá nhân của người khác và 3 ĐTDĐ các loại.

Qua đấu tranh, Hùng thừa nhận trong khoảng thời gian từ giữa năm 2013 đến nay, đã gây ra khoảng 7 vụ cưỡng hiếp phụ nữ để cướp tài sản. Đáng nói các nạn nhân đều do Hùng quen qua mạng xã hội zalo...

Cụ thể Hùng dùng nickname “Tuấn Anh” trên mạng zalo để kết bạn với nhiều phụ nữ, sau đó hứa hẹn, tỏ tình yêu đương, kết hôn. Khi tiếp xúc, nạn nhân không đồng ý thì Hùng tìm cách đe dọa tinh thần, khống chế họ để cưỡng hiếp rồi chiếm đoạt tài sản.

Trong 7 vụ Hùng khai nhận có 6 vụ thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, 1 vụ tại tỉnh Bình Dương. Hùng lấy xe gắn máy và ĐTDĐ của các nạn nhân. Công an tình nghi số vụ Hùng gây ra rất nhiều nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Anh Sinh