- Trong những lần gặp mẹ, Lợi được bà ta dạy cho các chiêu dụ gái để mang qua biên giới bán cho các chủ chứa.

Ngày 23/7, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Lợi (27 tuổi, ở Hoà Bình) và Nghiêm Xuân Toàn (32 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán người.

{keywords}
Nghiêm Xuân Toàn.

Theo lời khai của Lợi, mẹ đẻ anh ta là Nguyễn Thị Thu Quyên, đang trốn truy nã của Công an tỉnh Hoà Bình về tội mua bán phụ nữ từ 13 năm trước và hiện đang sinh sống, làm ăn ở Trung Quốc.

Trong những lần gặp mẹ, Lợi được bà ta dạy cho các chiêu dụ gái để mang qua biên giới bán cho các chủ chứa.

Sau khi bàn bạc với mẹ, Lợi về Việt Nam tìm các thiếu nữ mới lớn, lừa sang Trung Quốc bán với giá 30-40 triệu đồng/ cô.

Đầu tháng 5/2014, Lợi rủ thêm Toàn tham gia. Anh ta hứa sẽ trả 30-40 triệu đồng cho Toàn khi bán được một thiếu nữ (tuỳ vào nhan sắc của nạn nhân). Lợi dặn Toàn, khi nào kiếm được “hàng” thì báo ngay cho anh ta.

Một tháng sau, Toàn làm quen với hai thiếu nữ tên H. và T. Tháng 7/2014, Toàn dụ hai cô gái sang Trung Quốc chơi rồi báo cho Lợi biết đã kiếm được "hàng". Toàn bán hai cô gái được hơn 20 triệu đồng.

Đến giữa tháng 7, hành vi của Lợi và Toàn bị phát hiện, bắt giữ. Theo tài liệu điều tra, hai gã trai này đã lừa bán được 3 thiếu nữ và lực lượng chức năng đã giải cứu được cô gái tên H.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

  • T.Nhung