- Do không có tiền trả nợ cá độ bóng đá, gã thanh niên lên kế hoạch dụ chủ nợ sập bẫy rồi ra tay sát hại.

Ngày 29/7, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Linh (SN 1995, Bình Thuận) mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, giữa năm 2014, do tham gia cá độ bóng đá nên Nguyễn Ngọc Linh nợ V.Đ.L. tổng cộng 12,5 triệu đồng tiền cá cược. Sau nhiều lần đòi tiền không được, anh L. đe dọa sẽ đến nhà Linh lấy đồ và nói cho gia đình Linh biết. Từ đó, Linh nảy sinh ý định giết anh L. để quỵt nợ.

{keywords}
Bị cáo Linh trước vành móng ngựa.

Ngày 18/8/2014, Linh điện thoại hẹn anh L. chở mình đến khách sạn Thanh Trúc (huyện Hóc Môn) để lấy tiền về trả nợ. Tin lời, anh L. đồng ý.

Khoảng 19h30p cùng ngày, khi tới khách sạn, Linh bảo anh L. đứng ngoài chờ, Linh vào thuê phòng với ý định sẽ dụ anh L. vào đây rồi ra tay sát hại. Thế nhưng, do Linh không có chứng minh nhân dân nên cả hai lần y vào thuê phòng đều bị nhân viên lễ tân khách sạn từ chối.

Thấy Linh quay ra, anh L. vội hỏi “đã lấy được tiền chưa” – “rồi”, gã thanh niên trả lời rồi đề nghị anh L. chở về nhà mới trả nợ. Trên đường về, khi đi qua đoạn đường vắng, Linh ngồi từ phía sau bất ngờ rút dao đâm vào cổ nạn nhân nhiều nhát. Quá bất ngờ, anh L. đang điều khiển xe loạng choạng ngã xuống đất rồi bỏ chạy. Linh tiếp tục kéo áo người này đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Linh cướp xe máy, điện thoại, nhẫn vàng cùng một số tài sản của nạn nhân có tổng trị giá gần 35 triệu đồng rồi tẩu thoát. Qua truy xét, ngày 27/8/2014, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Linh. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng