Mới đây, tại Quảng Trị đã diễn ra hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo” giai đoạn 2017 – 2019 do tổ chức Plan International tại Việt Nam triển khai trên địa bàn 8 xã của 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Với tổng ngân sách hoạt động trên 5,5 tỷ đồng, từ tháng 5/2017 đến nay, dự án này đã giúp 4.700 người dân được hưởng lợi từ Dự án, 1.000 hộ gia đình được hỗ trợ sinh kế thông qua các hoạt động như: xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm; tổ chức các đợt tham quan học tập trong và ngoài huyện cho gần 300 phụ nữ, các nhóm sản xuất về mô hình sinh kế; nâng cao kiến thức và kỹ năng về chuỗi giá trị, sản xuất theo định hướng thị trường và marketing...

{keywords}
Tại Quảng Trị, gần 5.000 người hưởng lợi từ dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo

Dự án Plan tỉnh Quảng Trị còn hợp tác cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 76 lượt tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật theo phương pháp FFS với trên 1.782 lượt người tham gia; tổ chức hội thảo đối thoại, trưng bày sản phẩm, kết nối tiêu thụ nông sản; hợp tác cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cộng đồng về phát triển kinh tế… Các hoạt động đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống cho người dân vùng dự án.

Được biết, Plan International Việt Nam là một trong những tổ chức quốc tế sớm có mặt ở Quảng Trị, với nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Trong những năm qua, Plan đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, cộng đồng, gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em ở những vùng còn khó khăn của tỉnh Quảng Trị.

Trong năm tài khóa 2019 (01/7/2018 - 30/6/2019), tổ chức này đã phối hợp với các đối tác địa phương triển khai 06 dự án tại địa bàn 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông, bao gồm: Hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học cho trẻ em dân tộc thiểu số; Tăng cường sự hỗ trợ của cộng đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ vùng DTTS tại các xã thuộc vùng dự án; Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, xây dựng trường học an toàn thân thiện trên cơ sở giới; Bảo vệ trẻ em và phòng ngừa kết hôn sớm; Trao quyền năng cho phụ nữ và thanh niên nghèo thông qua phương pháp tiếp cận tốt nghiệp và hòa nhập tài chính và Hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo. Các dự án đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống cho người dân vùng dự án.

Bài: Trần Thị Mỹ Hòa - nhóm PV
Ảnh: Vũ Mai Hương - Nhóm PV