- Trong lúc cần cẩu vận chuyển gỗ sang bãi tập kết, đám cháy bất ngờ bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi hàng trăm khối gỗ quý.

Khoảng 11h ngày 8/6, tại bãi tập kết gỗ thuộc công ty cổ phần Hưng Hiếu phát cháy. Tại đây quy tập một lượng gỗ lớ với hàng trăm khối gỗ quý. Lửa kết hợp với gió Tây Nam thôi mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng.

{keywords}

{keywords}

Hàng trăm khối gỗ quý bị cháy đen

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Nghệ An nhanh chóng điều hơn 50 cán bộ chiến sỹ chữa cháy cùng 4 xe chuyên dụng tới hiện trường.

Qua kiểm tra phát hiện, cách hiện trường đám cháy khoảng 200m theo hướng gió, là trạm xăng nguy cơ bị bắt lửa rất cao.

Lực lượng chức năng dốc toàn lực dập lửa trong hơn 30 phút để đảm bảo không xảy ra hậu quả lớn.

Đám cháy được khống chế nhưng vẫn được tưới nước liên tục để đề phòng cháy bùng trở lại.

Hàng trăm khối gỗ quý lớn bị cháy rụi hoàn toàn. Hơn 1 giờ đồng hồ được khống chế khói vẫn bốc lên trong bãi tập kết gỗ.

{keywords}

Tưới nước, kiểm tra kỹ các khối gỗ đề phòng cháy trở lại

Trung tá Ngô Minh Cung, phó trưởng phòng PCCC số 1 cho biết, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm về công tác PCCC tại công ty này.

Phòng PCCC số 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời yêu cầu công ty hoàn thiện hệ thống PCCC theo quy định nhưng phía công ty này không chấp hành.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy, thống kê thiệt hại.

Văn Bình