Lực lượng cảnh sát kinh tế và CSCĐ vừa đột kích vào 5 căn nhà, đồng thời là điểm trung chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia về tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. 

Theo đó qua điều tra, theo dõi, khoảng 2h sáng 3/1 các trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) đã phối hợp cùng lực lượng trung đoàn CSCĐ (PK20) thuộc công an TP.HCM đồng loạt ập vào 5 căn nhà đóng trên địa bàn ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. 

{keywords}
Gần trăm cảnh sát vô hiệu hóa tuyến cảnh giới để đột nhập vào tụ điểm thuốc lá lậu.Ảnh: PLTPHCM

Được biết thời điểm bị tập kích, các “nài thuốc” vừa chuyên chở thuốc lá có nguồn gốc nhập lậu từ hướng tỉnh Tây Ninh tập kết về các ngôi nhà này. 

Khi biết bị “đánh úp", các “nài thuốc” vứt bỏ phương tiện và hàng hóa chạy thoát thân. Tuy nhiên có 5 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật là hơn 60 ngàn gói thuốc lá lậu các loại. 

{keywords}
Nguyễn Văn Nê được đánh giá là đầu nậu thuốc lá lậu. Ảnh: PLTPHCM

Theo thông tin từ phòng PC46, đây là đường dây vận chuyển thuốc lá lậu quy mô từ biên giới Campuchia về, do đối tượng Nguyễn Văn Nê (ngụ huyện Củ Chi) cầm đầu. Đường dây này thuê các đối tượng vận chuyển, trả công từ 500 ngàn – 1 triệu đồng/chuyến. 

Thuốc lá lậu tập kết ở các ngôi nhà ở địa bàn ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi sau đó được tuồn vào nhiều địa điểm ở TP.HCM hoặc chuyển đi các tỉnh thành phía Nam tiêu thụ. 

Anh Sinh