Thượng úy Khánh trước đó bị một nam shipper đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, tông trúng khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an), Trung tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương tinh thần quyết liệt chống dịch của Tổ công tác nói chung, và cá nhân Thượng úy Khánh nói riêng. Đồng thời chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy lập hồ sơ, xử lý nghiêm trường hợp chống người thi hành công vụ.

{keywords}
Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm cán bộ trực chốt bị shipper tông trọng thương. Ảnh: XĐ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh về vai trò quan trọng của các chốt kiểm soát khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Thủ đô.  

Trước đó, vào chiều 6/8, khi làm nhiệm vụ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Dương Khê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thượng úy Nguyễn Duy Khánh cùng Tổ công tác phát hiện Nguyễn Quang Tú (19 tuổi, trú Đan Phượng, Hà Nội) chạy xe máy, chở hàng từ hướng Cầu Diễn đi cầu vượt Mai Dịch với tốc độ cao. Khi đó Thượng úy Khánh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Nam shipper không chấp hành hiệu lệnh và tiếp tục lao xe máy vào người Thượng úy Khánh khiến anh ngã xuống đường nằm bất động, chảy nhiều máu ở vùng đầu phải nhập viện cấp cứu. 

Đoàn Bổng

Shipper “thông chốt” kiểm soát dịch, đâm trọng thương 1 cảnh sát

Shipper “thông chốt” kiểm soát dịch, đâm trọng thương 1 cảnh sát

Tới chốt kiểm soát dịch Covid-19, thay vì dừng xe theo quy định, nam thanh niên sinh năm 2002 đã tăng ga phóng nhanh với ý định “thông chốt” và tông vào 1 cán bộ CSGT.