Sáng qua, 2 người đàn ông độ tuổi 30-35 đến công ty TNHH T.B. (đóng ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) đăng ký làm việc với lãnh đạo DN.

{keywords}
 Văn bản của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam gửi lãnh đạo các doanh nghiệp cảnh giác thủ đoạn lừa đảo của một số đối tượng

2 người này giới thiệu là cán bộ Sở LĐ-TB&XH và trình bày thư ngỏ của Giám đốc Sở đề nghị các DN ủng hộ kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam và Sở LĐ-TB&XH khẳng định đây là hành vi giả danh cán bộ nhà nước, lợi dụng dịch bệnh lừa đảo DN.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Huỳnh Tấn Triều khẳng định không có chủ trương cử cán bộ trực tiếp đến các DN, cơ quan, tổ chức để vận động quyên góp kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Sở đề nghị giám đốc các DN, cơ quan, tổ chức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, nếu phát hiện kịp thời báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định”, ông Triều nói.

Sự việc này cũng đã được trình báo công an.

Ai từng đến 3 nơi này của BV Bạch Mai phải xét nghiệm, cách ly

Ai từng đến 3 nơi này của BV Bạch Mai phải xét nghiệm, cách ly

Hà Nội đề nghị những người đã đến các khoa tim mạch, thần kinh, trung tâm nhiệt đới của BV Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay phải được xét nghiệm ngay và cách ly.

Lê Bằng