- Vụ việc hi hữu xảy ra tại TP. Vinh (Nghệ An) khi 2 đối tượng tự xưng là công an vào khách sạn cưỡng đoạt gần 50 triệu đồng của người dân.

Ngày 17/3, chị Bùi Thị Duyên (SN 1962) và Lê Thị Phương (SN 1969, cùng trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) xuống TP Vinh có việc.

Trên đường đi, chị Phương gặp một người quen tên là B., trú tại xã Yên Na.

Đi cùng chị B. còn có hai người phụ nữ trẻ tuổi khác.

2 nạn nhân trình báo tại CA TP. Vinh.

Đến chiều 17/3, chị Duyên, chị Phương cùng 3 người này thuê 1 phòng tại khách sạn N.H (P.Quang Trung, TP. Vinh) để nghỉ.

Được một lát thì có người gọi cửa. Hai người đàn ông lạ mặt mặc thường phục đi vào phòng tự xưng là công an và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra, 2 “công an” này đã lấy đi 10 triệu đồng trong túi chị Phương, 3 điện thoại, giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm, thẻ ATM.

Sau đó, thấy chị Duyên đeo một sợi dây chuyền vàng, 1 tên liền kéo chị ra ngoài giật luôn rồi biến mất.

Điều đáng nói là lúc này chị B. và 2 người phụ nữ kia cũng không thấy đâu nữa.

Tổng số tài sản bị cưỡng đoạt gần 50 triệu đồng.

Ngay sau đó, 2 nạn nhân đã báo với chủ khách sạn và cơ quan chức năng.

CA TP. Vinh đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Cao Nam