Theo đó, 4h30 sáng nay, tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP, trọng tải 950 tấn của TP. Hải Phòng đang trên đường từ Vũng Tàu ra Quảng Ninh thì gặp gió to dẫn đến tàu bị nghiêng và mắc cạn tại khu vực xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 200m.

{keywords}
Tàu Minh Nam 07 bị mắc cạn trên vùng biển Hà Tĩnh

Trên tàu có 16 thuyền viên đã gửi tín hiệu về Cảng vụ Hàng hải Vũng Áng để xin rời khỏi tàu. Trên tàu không có hàng hóa.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Kỳ Khang và chính quyền địa phương cùng 1 đơn vị cứu hộ tiến hành giải cứu các thuyền viên trên tàu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tại khu vực thuyền bị mắc cạn biển động cấp 6, cấp 7 gây khó khăn cho việc cứu nạn.

Các đơn vị trên đã sử dụng thuyền của người dân ra tiếp cận tàu mắc cạn, đưa các thuyền viên xuống thuyền để vào bờ.

Đến khoảng gần 14h chiều nay, tất cả các thuyền viên trên tàu Minh Nam 07 đã đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. 

Lê Minh

Tám thuyền viên bám cột khói tàu chìm chờ ứng cứu

Tám thuyền viên bám cột khói tàu chìm chờ ứng cứu

Tàu Vietship 01 gồm 12 thuyền viên bị mắc kẹt ở cảng Cửa Việt, đến nay đã có 4 thuyền viên bơi vào bờ an toàn. Trong số 8 thuyên viên còn lại, có 2 người bị thương nặng.