Ngày 7/12, Công an tỉnh Long An đã họp, thông tin về việc ông Phan Thanh Vân, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Long An (PT-TH) tự vẫn.


Tại cuộc họp, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và tài liệu, xác minh cho thấy ông Phan Thanh Vân tử vong ngày 4/12 tại số 31 đường Châu Văn Giác, phường 2 (thành phố Tân An) là do treo cổ tự tử, không phải do có việc phạm tội xảy ra.

Nguyên nhân, động cơ ông Vân tự sát là do buồn chuyện trong gia đình vì người con gái là Phan Thị Kiều Giang bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” đang chờ Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử.

Cũng theo Đại tá Phạm Hữu Châu, vào lúc 11 giờ ngày 4/12, nhận tin báo về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại số nhà 31 đường Châu Văn Giác, phường 2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Tân An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi nhận: nạn nhân là Phan Thanh Vân (sinh năm 1953), Giám đốc Đài PT-TH Long An.

Trên cổ nạn nhân có buộc 1 vòng tròn bằng dây dù màu xanh, dạng dây tròn đường kính 0,5cm còn mới, nút buộc dạng rút (khuyết sâu vào vùng cổ phía trước theo hướng từ trước ra sau, từ dưới lên trên), từ nút buộc đến đầu dây bị cắt là 0,28cm; từ nút buộc đến phần đầu dây còn lại 2,56 cm.

Da vùng cổ phía trước và yết hầu hai bên bị bầm huyết vào trong. Các bộ phận trên cơ thể không dấu vết tổn thương do ngoại lực tác động. Dưới da vùng cổ, phổi bị sung huyết, dạ dày chứa đầy thức ăn chưa tiêu hoá. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận: Nạn nhân tử vong do ngạt cơ học. Thời gian xảy ra từ 7 giờ 45 đến 9 giờ ngày 4/12.

Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Hữu Châu khẳng định: Trong quá trình điều tra, cơ quan công an không phát hiện sai phạm gì trong quản lý của ông Phan Thanh Vân.

(Theo VietNam+/TTXVN)