UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Hacinco vì vi phạm quy chế phòng chống dịch, không chủ động khai báo y tế.

Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội (Handico - công ty mẹ của Hacinco) cho biết đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ những vi phạm có liên quan để xử lý ông Nguyễn Văn Thanh. 

Vị này cho biết, bất kỳ trường hợp nào cũng phải khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ trở về Thủ đô. Đây là quy định bắt buộc đã được TP Hà Nội phổ biến rộng rãi.

{keywords}
Toà nhà số 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, nơi người vợ ông Thanh làm việc được phong tỏa tạm thời

Ngoài ra, Handico sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với ông Nguyễn Văn Thanh theo chỉ đạo của TP.

Sáng 13/5, Bộ Y tế phát đi thông báo ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, trú tại P806, tòa nhà Center Point ở 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân) mắc Covid-19, là BN 3634. Ông Thanh cùng vợ mình đi du lịch tại Đà Nẵng, trở về Hà Nội vào ngày 2/5.

Theo chính quyền sở tại, số F1 liên quan đến trường hợp của ông Thanh rất nhiều do lịch trình di chuyển của người này rất phức tạp.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau khi trở về Hà Nội vào ngày 2/5, ông Thanh đi đến cơ quan, ăn liên hoan, về quê… tiếp xúc với nhiều người.

Đặc biệt, từ 13h30 - 20h ngày 11/5, ông Thanh đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô (thị xã Sơn Tây) với một câu lạc bộ golf.

Ngày 12/5, ông Thanh ho, đau họng nên đã cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, 2 bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ từng đi du lịch tại Đà Nẵng và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6/5.

Bệnh nhân 2 lần đi chơi golf trước khi xác định dương tính

Khai báo y tế về lịch trình di chuyển của bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh cho biết, chiều ngày 30/4, bệnh nhân cùng gia đình bay từ Hà Nội tới Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087, ngồi tại hàng 7. Tại Đà Nẵng, bệnh nhân ở tại khách sạn Hyatt; 19h-22h30, ăn tối tại nhà hàng Trung Gia – 64 Võ Nguyên Giáp.

{keywords}
Hà Nội phong tỏa chung cư sau khi xác định ca bệnh số 3634 dương tính

Ngày 1/5, bệnh nhân đi chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An. Ngày 2/5, bệnh nhân về trên chuyến bay VN160, ngồi hàng ghế số 15.

Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân đi xe riêng đưa gia đình về nhà ở tòa nhà Central Point, 27 Lê Văn Lương, sau đó cùng vợ về quê tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, Thanh Oai và ăn tối ở đây.

Sáng 04/5, bệnh nhân đi làm trở lại tại công ty, địa chỉ số 79, phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân. Bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người khác và tham gia nhiều sự kiện.

Ngày 9/5, bệnh nhân và vợ có triệu chứng ho, đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc. Do có yếu tố dịch tễ đi từ Đà Nẵng nên bệnh viện không tiếp nhận khám.

Ngày 12/5, bệnh nhân xuất hiện ho, đau họng nên đã cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị. Tại bệnh viện, bệnh nhân và vợ có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

VietNamNet đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Thanh theo số máy cầm tay, tuy nhiên ông Thanh không trả lời.

Hà Nội tạm dừng hoạt động sân golf từ 12h ngày 13/5

Hà Nội tạm dừng hoạt động sân golf từ 12h ngày 13/5

Từ 12h hôm nay (13/5), Hà Nội sẽ tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, sân tập golf đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo TP.

Thái Bình