XEM CLIP: 

 

 

25/01/2020 | 00:25

0h ngày 26/1

{keywords}
Pháo hoa rực sáng bầu trời Sài Gòn. Ảnh: Thanh Tùng

 

{keywords}

 Ảnh Thanh Tùng 
{keywords}
Người dân TP.HCM thích thú trước màn pháo hoa mãn nhãn. Ảnh: Thanh Tùng
{keywords}
Ảnh: Thanh Tùng
{keywords}

Ảnh: Thanh Tùng  


{keywords}

Pháo hoa trên bầu trời Hà Nội
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
Nụ hôn nồng cháy dưới màn pháo hoa giao thừa kỳ lạ ở Hà Nội 
Thu gọn
25/01/2020 | 00:09

23h40

TP.HCM: 23h40 cận kề thời khắc chuyển giao năm mới Canh Tý, dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, công viên Bạch Đằng, công viên kênh Tàu Hủ-Bến Nghé, đại lộ Võ Văn Kiệt... người dân tập trung chờ xem bắn pháo hoa đón năm mới. Nhiều gia đình, các bạn trẻ mang theo bạt, bao nilon để trải, ngồi nằm la liệt.

{keywords}
Không khí thời khắc giao thừa cận kề  
{keywords}
Hàng nghìn người ngồi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ màn pháo hoa tầm cao lúc 0h ngày 25/1  
{keywords}
 
Thu gọn
24/01/2020 | 23:50

23h30

Tại Hà Nội đã ngớt mưa nhưng nhiệt độ bên ngoài khá lạnh. Trên nhiều tuyến phố trung tâm, nhiều bạn trẻ vẫn xuống phố đón giao thừa  

{keywords}

Đường phố quanh hồ Gươm vắng người do mưa to. Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Khách nước ngoài chờ đón giao thừa tại hồ Gươm. Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Công nhân vệ sinh tại Hà Nội bất ngờ nhận lì xì sớm từ GS Lương Ngọc Huỳnh
Thu gọn
24/01/2020 | 23:10

23h

Gần tới thời điểm giao thừa, Quảng Ninh có mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP Hạ Long như Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, khu vực cột đồng hồ, điểm xem pháo hoa Quảng trường 30/10 vắng bóng người.

{keywords}
Đường phố Quảng Ninh cũng vắng, chỉ lác đác vài người qua lại. Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Ảnh: Phạm Công

Khi cơn mưa dần tạnh, một số người dân tranh thủ ra đường mua cây mía mang về nhà lấy lộc đầu năm.

Tại Quảng Trị: Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hướng Lập đi chúc Tết bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn.

{keywords}
Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) chúc Tết bà con đồng bào dân tộc. Ảnh: Phan Vĩnh
{keywords}
Ảnh: Phan Vĩnh

 Tại Hà Tĩnh:

 

{keywords}
 
{keywords}
Hàng trăm hộ dân ở xóm 9 xã Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) nhóm lửa, quây quần tại nhà văn hóa thôn trước thềm năm mới

 

{keywords}
Người dân TP Hà Tĩnh chọn hoa trước thời điểm giao thừa

{keywords}
Biểu diễn văn nghệ chào đón năm mới ở TP Vinh (Nghệ An)  
{keywords}
Người dân TP Huế đi dạo chào đón giao thừa  
{keywords}
 
Thu gọn
24/01/2020 | 22:41

22h30

XEM CLIP:

Dù trời mưa lớn, nhưng các địa điểm ở Hà Nội vẫn có kế hoạch bắn pháo hoa. Pháo hoa được chuẩn bị tốt và được bảo quản an toàn.

{keywords}
Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm nhiệm vụ canh giữ bên giàn pháo khu vực hồ Gươm. Ảnh: Đoàn Bổng

Khu vực trung tâm Thủ đô bị ngập nhưng không ngăn được các bạn trẻ xuống phố đón chào năm mới.

{keywords}
Khu vực trung tâm Thủ đô bị ngập. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Vất vả di chuyển tối giao thừa ở khu vực trung tâm Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng mênh mông nước. Ảnh: Phạm Hải

 

Thu gọn
24/01/2020 | 22:29

22h

Bắc Giang là địa phương đầu tiên trên cả nước bắn pháo hoa chào đón năm mới, trời mưa phùn nhưng hàng nghìn người vẫn tập trung xem pháo hoa được bắn tại Trung tâm Thương mại Hapro, Quảng trường 3/2, phường Hoàng Văn Thụ.

{keywords}
Màn pháo hoa trong mưa phùn ở Bắc Giang. Ảnh: Ngọc Cương
Thu gọn
24/01/2020 | 22:19

21h55

Tại Hà Nội, mưa tầm tã khiến các con phố đều vắng lặng lạ thường. 

{keywords}
Một công nhân môi trường Hoàn Kiếm cho biết dù mưa hay không thì ca làm việc của chị vẫn kết thúc vào 5h sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Có lẽ Hồ Gươm chưa bao giờ vắng lặng đến thế trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Đoàn Bổng

 

Thu gọn
24/01/2020 | 22:00

21h15

Tại TP.HCM: Trong tiết trời mát mẻ, người dân ùn ùn đổ về khu vực trung tâm như đường hoa - đường sách Nguyễn Huệ, Hội hoa Xuân Tao Đàn… để tham quan, thưởng lãm sớm.

{keywords}
Hàng nghìn người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón màn pháo hoa chào năm mới

Càng về tối, người dân đổ về khu vực trung tâm càng đông. Đặc biệt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân đổ về đây chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc ấn tượng trên đường hoa, đường sách trước thời khắc chuyển giao, chào đón năm mới Canh Tý.

Chào đón năm Canh Tý 2020, TP.HCM bắn pháo hoa tại 7 điểm vào thời khắc giao thừa - từ 0h đến 0h15 ngày 25/1.

2 điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81, khu vực công viên Vinhomes, thuộc KĐT Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh).

{keywords}
 
{keywords}
 

{keywords}

Khung cảnh lung linh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ 

 

{keywords}
Đường hoa khoe sắc   

6 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen; Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc; Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược; Đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ; Khu công nghiệp Hiệp Phước và Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh.

Tại Cần Thơ: 

Tối 30 Tết, Cần Thơ trời dịu mát. Trên các tuyến đường Hoà Bình, công viên Lưu Hữu Phước, bến Ninh Kiều… hàng nghìn người xuống phố chờ đón giao thừa.

"Tôi và gia đình xuống bến Ninh Kiều đón giao thừa. Biết là sẽ đông đúc, mệt nhọc đó nhưng vẫn vui, Tết mà...", chị Trinh nói khi đang đi cùng chồng ở Bến Ninh Kiều. 

Chị Trinh kể năm qua, gia đình rất hạnh phúc vì chị cùng bạn trai vừa đám cưới, công việc làm ăn của hai vợ chồng trẻ thuận lợi. Chị cầu mong năm mới mọi sự an lành, hanh thông cho gia đình và những người thân, bạn bè.

{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
24/01/2020 | 16:21

20h

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chuyển mưa và rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về cũng ảnh hưởng phần nào đến hoạt động chào đón năm mới ngoài trời. Các sân khấu được chuẩn bị những khâu cuối cùng cho thời khắc bùng nổ đêm giao thừa. Trận địa pháo hoa được đặt ở phía trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, người dân có thể tập trung ở phố Đinh Tiên Hoàng hoặc khu vực đền Ngọc Sơn để ngắm pháo hoa được rõ nhất.

Ở khu vực quận Tây Hồ, người dân đang tập trung quanh bờ hồ Tây để theo dõi pháo hoa được bắn từ vườn hoa Lạc Long Quân. Địa điểm xem pháo hoa lý tưởng nhất là khu vực Trích Sài, phố Quảng Bá... Từ đây còn có thể theo dõi hình ảnh pháo hoa phản chiếu xuống mặt hồ.

TP.HCM và các tỉnh phía Nam đón năm mới trong tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức chương trình bắn pháo hoa, Sở GTVT TP.HCM thông báo: Từ 0h đến 0h30 đêm giao thừa hạn chế và cấm các phương tiện vào một số khu vực và tuyến đường.

Người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Nhóm phóng viên Thời sự

Thu gọn