Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi được giới thiệu để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch TP.HCM tại kỳ họp chuyên đề sáng nay (24/8).

Ở cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM khi được HĐND bầu, ông Phan Văn Mãi đã trình bày chương trình hành động của mình. 

Ông nói sẽ luôn kiên định lập trường chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, không cơ hội vụ lợi, sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với quần chúng. Đồng thời hứa luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến, không bảo thủ; Gương mẫu, cẩn trọng trong công tác và quan hệ xã hội...

Tân Chủ tịch thành phố cũng khẳng định sẽ luôn có ý thức, nêu gương trước đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú. Chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Kiên trì hành động vì lợi ích của Nhân dân TP, vì sự phát triển của TP.

{keywords}
Ông Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: TTBC 

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ là Chủ tịch UBND TP, ông Mãi nói: “Tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP theo luật định. Tiếp tục kế thừa và thực hiện chương trình, hành động của Chủ tịch UBND TP được trình bày tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết 86 đề ra, Công điện của Thủ tướng, để cải thiện tình hình, tiến tới kiểm soát dịch; ổn định xã hội, chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn TP”. 

Trong sáng 24/8, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, triệu tập kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn nhân sự UBND TP.

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP đã đọc Tờ trình giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy Phan Văn Mãi để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

100% đại biểu có mặt đồng ý với việc giới thiệu ông Phan Văn Mãi để bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, TP đang căng mình cho việc phòng, chống dịch Covid-19. Bằng sự nỗ lực và đoàn kết của toàn dân, hệ thống chính trị, bà Lệ tin tưởng vào sự thành công của công cuộc phòng, chống dịch bệnh của TP.

“Do yêu cầu cấp thiết về kiện toàn nhân sự UBND TP, HĐND đã triệu tập kỳ họp chuyên đề và cũng để thông qua các Tờ trình về các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covia-19; hỗ trợ người khó khăn vì dịch và nhiều nội dung khác”, bà Lệ thông tin.

 

Ông Phan Văn Mãi, sinh năm 1973, quê xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị. Cử nhân Anh văn, Cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Trước khi về giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 3/8/2019.
Đến 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XI tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Về quá trình công tác: Từ năm 1995 - 1997, ông Mãi là chuyên viên phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Sau đó, ông làm Bí thư Tỉnh đoàn; đại biểu HĐND tỉnh; tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre.
Từ năm 2008 - 2011, ông Mãi được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn. Từ năm 2012 đến 3/2014, làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Tháng 3/2014, ông Mãi được điều động về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đến tháng 11/2015 được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 

Hồ Văn

HĐND TP.HCM bầu Chủ tịch TP thay ông Nguyễn Thành Phong vào ngày 24/8

HĐND TP.HCM bầu Chủ tịch TP thay ông Nguyễn Thành Phong vào ngày 24/8

HĐND TP.HCM triệu tập các đại biểu họp kỳ thứ hai, trong đó có nội dung kiện toàn nhân sự UBND TP.