- Tối 4/6, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 đã một mình xuống đường, kiểm tra tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, đậu xe sai quy định.

XEM VIDEO:

Sự trở lại của vị Phó chủ tịch quận 1 đi kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm vỉa hè khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ.

Khi ông Hải lái ô tô đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình) thấy 3 quán dê tại góc đường bày bàn ghế, chiếm dụng tràn ra đường nên yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, chờ bàn giao cho phường xử lý.

{keywords}
Hiện trạng được yêu cầu để nguyên chờ lực lượng chức năng phường Nguyễn Thái Bình ra xử lý

 

{keywords}
Quán lẩu dê bày bàn ghế chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh tại giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính bị xử phạt

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt các lỗi chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, xả rác nơi công cộng và phạt tăng nặng hành vi tái chiếm. Một số vật dụng tràn xuống đường cũng bị thu giữ về phường.

Tiếp đến, ông Hải di chuyển về đường Võ Văn Kiệt, kiểm tra quán ốc nơi 2 cán bộ trật tự đô thị phường bị hành hung khi đi kiểm tra. Ông yêu cầu lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình phải giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè .

{keywords}
Ông Hải nhắc nhở lãnh đạo phường làm việc phải công tâm

Một số thau chậu, bảng hiệu quán ốc trưng dụng, mất mỹ quan cũng bị thu dọn. Ông Hải cho biết, vụ việc 3 mẹ con chủ quán ốc hành hung 2 cán bộ trật tự là không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo quận 1 cũng nhắc cán bộ phường này phải làm việc công minh, rõ ràng.

“Phải xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Tha người này mà xử người kia thì không được, họ sẽ bức xúc. Nếu lãnh đạo làm công tâm, quyết liệt, ai cũng như ai thì sẽ không còn phản ánh gì”, ông Hải nói.

Đây là lần trở lại xử lý vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải sau 8 tháng ngừng dẫn đoàn liên ngành đi kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố.

Ông Hải từng gửi đơn xin từ chức vì không làm tròn trách nhiệm nhưng mới đây đã rút đơn này lại để tiếp tục công việc.

Quận 1 nói lý do ông Đoàn Ngọc Hải muốn dẹp vỉa hè phải xin phép

Quận 1 nói lý do ông Đoàn Ngọc Hải muốn dẹp vỉa hè phải xin phép

Tổ kiểm tra liên ngành được thành lập là để tránh tình trạng cấp trên làm thay công việc cấp dưới...

Muốn dẹp vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải phải chờ...phê duyệt

Muốn dẹp vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải phải chờ...phê duyệt

Ông Đoàn Ngọc Hải muốn xuống đường lập lại trật tự vỉa hè phải có đề xuất của UBND các phường hoặc phản ánh của người dân, báo chí nhưng phải nhận được sự phê duyệt của Chủ tịch UBND quận 1.

Phát ngôn khi dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải 'hơi cực đoan'

Phát ngôn khi dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải 'hơi cực đoan'

“Phát ngôn anh Đoàn Ngọc Hải hơi cực đoan, dù nội hàm không có gì sai...”, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải đội mưa dẹp vỉa hè, đề xuất hạ chức chủ tịch phường

Ông Đoàn Ngọc Hải đội mưa dẹp vỉa hè, đề xuất hạ chức chủ tịch phường

Ông Đoàn Ngọc Hải xét thấy phường để xảy ra nhiều sai phạm, nên đề xuất điều chuyển, hạ chức chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh.

Đi dẹp vỉa hè, cán bộ đô thị ở Sài Gòn bị dân hành hung

Đi dẹp vỉa hè, cán bộ đô thị ở Sài Gòn bị dân hành hung

Trong hai vụ, lực lượng thi hành công vụ trên đường phố đã bị người có dấu hiệu vi phạm giao thông tấn công, chạy xe gắn máy trên vỉa hè.

Văn Châu