Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết tại hội nghị giao ban trực tuyến của Hà Nội với các quận, huyện, thị xã sáng nay.

Theo Thiếu tướng Quỳnh, đơn vị đã làm tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa trong dịp Tết Nguyên đán.

{keywords}
Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 30 điểm với 15 phút

Dự kiến, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm với thời gian 15 phút như năm ngoái.

Tuy nhiên, so với năm ngoái, năm nay có điểm khác là tổ chức 6 điểm bắn kết hợp tầm cao và tầm thấp gồm Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Sơn Tây (mỗi điểm có 500 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp). Trong đó có 3 điểm bắn hoả thuật là Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm.

Ngoài ra, tại các điểm bắn tầm thấp số lượng được tăng từ 90 lên 120 giàn.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh cho biết thêm, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức tập huấn cho 257 cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ bắn pháo hoa.

Trước đó, Thường trực Thành ủy đã có kết luận đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hoá.

Sửng sốt vườn hoa hồ Gươm sáng nay bị san trụi sau giao thừa

Sửng sốt vườn hoa hồ Gươm sáng nay bị san trụi sau giao thừa

Nghìn người chen lấn, xô đẩy nhau để tìm đường đi, san phẳng hàng trăm cây hoa trên phố đi bộ hồ Gươm.

Hương Quỳnh