- Trong thời gian 15-30 phút tới, khu vực các quận Hoàng Mai, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng,… sẽ có mưa rào và dông.  

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu ở phía đông nam đang có xu hướng dịch chuyển về phía trung tâm thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, trong thời gian 15 đến 30 phút tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho khu vực các quận Hoàng Mai, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng,… sau đó lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

{keywords}
Hà Nội cảnh báo có mưa dông khu vực nội thành

Dự báo hôm nay, các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ duy trì ở mức 35-37oC, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, nhiệt độ giảm xuống 31-33oC.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 23/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28oC; cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; cao nhất 32 - 35 độ, vùng núi phía Tây 35 - 37 oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC; cao nhất 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24oC; cao nhất 28 - 31oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC; cao nhất 30 - 33oC.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30oC; cao nhất từ 35 - 37oC.

Đ.Bảo