XEM CLIP:

Thực hiện chỉ đạo của TP, hàng loạt cơ sở dịch vụ kinh doanh không cần thiết như karaoke, massage, quán bar... đã đồng loạt đóng cửa.

Một số hình ảnh trên các tuyến phố Hà Nội tối qua: 

{keywords}
Quán ăn trên đường Lê Quang Đạo vắng khách

 

{keywords}
Đa phần nhà hàng, quán karaoke chấp hành việc tạm dừng đóng cửa
{keywords}
Cửa hiệu massage, karaoke đóng cửa im lìm sau quyết định của TP Hà Nội 

 

{keywords}
Các quán nước thu hút đông đảo bạn trẻ trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) tạm dừng hoạt động 
{keywords}
Quán bia với sức chưa hàng trăm người ở đường Nguyễn Phong Sắc treo thông báo tạm dừng hoạt động
{keywords}
Quán ăn trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm) không bóng khách
{keywords}
Dãy cửa hàng ăn uống, cà phê ở đường Tô Hiệu đồng loạt đóng cửa 
{keywords}
Chủ cửa hàng treo thông báo dừng hoạt động từ trước khi có quyết định của UBND TP
{keywords}
Quán karaoke trên đường Nguyễn Hoàng tạm dừng hoạt động

{keywords}

Trên các tuyến đường vắng người qua lại
{keywords}
Phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) thưa thớt người
{keywords}
Kem Tràng Tiền ít khách
{keywords}
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ không bóng người
{keywords}
Người dân Hà Nội ít ra đường sau khuyến cáo của lãnh đạo TP 

Tuy nhiên, có những nơi khách đến đông không còn chỗ trống như quán nhậu trên đường Huỳnh Thúc Kháng, quán bia gần hồ Ngọc Khánh...

{keywords}
Quán bia gần hồ Ngọc Khánh đông người tìm đến

Lực lượng chức năng gồm công an phường, dân phòng đi đến từng hộ kinh doanh tuyên truyền, thuyết phục để các hộ gia đình cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

 

{keywords}
Quán bia ở phố Ngọc Khánh 
{keywords}
Công an phường nhắc nhở chủ hộ kinh doanh 
{keywords}
Không còn chỗ để xe máy cho khách tới quán bia trên đường Huỳnh Thúc Kháng 
{keywords}
 
{keywords}
Tổ công tác nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định của TP 
'Còn tụ tập uống cà phê thì còn nguy cơ lây dịch Covid-19'

'Còn tụ tập uống cà phê thì còn nguy cơ lây dịch Covid-19'

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa đến hết ngày 5/4.

Phản ánh điểm kinh doanh tụ tập đông người qua Hanoi Smart City để xử lý nghiêm

Phản ánh điểm kinh doanh tụ tập đông người qua Hanoi Smart City để xử lý nghiêm

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội thông báo, nếu người dân phát hiện cơ sở vui chơi, kinh doanh nào còn mở cửa hoặc tụ tập đông người hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào ứng dụng Hanoi Smart City để xử lý nghiêm.

Đoàn Bổng - Phạm Hải