Theo Sở VH-TT Hà Nội, việc trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành.

Các tuyến đường như khoác thêm "tấm áo mới", sống động, rực rỡ hơn ngày thường với cờ búa liềm, cờ đỏ sao vàng treo thành từng cụm.

400 chiếc băng rôn, cờ đã được treo tại các tuyến phố khu vực Ba Đình, đường Hùng Vương, Độc Lập, Chu Văn An, Lê Hồng Phong...

Theo UBND TP Hà Nội, đợt 1 tuyên truyền, cổ động đã hoàn thành trước ngày 19/1, sớm hơn kế hoạch 3 ngày. Đợt 2 sẽ được tiến hành gắn với sự kiện chào mừng Xuân Tân Sửu 2021, hoàn thành trước ngày 5/2.

Trong buổi kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chiếu sáng hôm 15/1, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý, yêu cầu cao nhất là đẹp, ấn tượng, không khí, tràn đầy sắc xuân, thể hiện tấm lòng của Thủ đô với Đại hội XIII của Đảng, sự chào đón của Hà Nội với các đại biểu cả nước.

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, tại Hà Nội.

{keywords}
Băng rôn, pano, áp phích cỡ lớn trên đường Hoàng Cầu

 

{keywords}
Cờ búa liềm, cờ đỏ sao vàng treo trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã

 

{keywords}
 Phố Vạn Phúc

 

{keywords}
 Đường Lê Hồng Phong

 

{keywords}
 Đường Độc Lập

 

{keywords}
Phố Hoàng Diệu

 

{keywords}
 Ngã bảy Ô Chợ Dừa

 

{keywords}
 Phố Xã Đàn

 

{keywords}
 Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến

 

{keywords}
Hoa và pano trên đường Giải Phóng

 

{keywords}
 Ngã năm Cửa Nam

 

{keywords}

 

 

{keywords}

Dàn hoa lụa rộng 55,2m2 đang được công nhân Công ty cây xanh Hà Nội trang trí tại cổng Trung tâm Hội nghị quốc gia 

 

{keywords}
 Tiểu cảnh hoa và pano được đặt trên đường Phạm Hùng- cổng vào Trung tâm Hội nghị quốc gia

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 Cờ hoa rực rỡ trên đường Phạm Hùng

 

{keywords}
 Cổng chính Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng. 

 

 

 

{keywords}
 Trung tâm Hội nghị quốc gia.

 

{keywords}

 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội XIII của Đảng trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các đơn vị tập trung tạo điểm nhấn tại cửa ngõ Thủ đô, 8 cầu vượt, khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, các nút giao thông lớn, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình...

 

{keywords}
 Đường Phạm Hùng

 

{keywords}Các tuyến đường khoác thêm "tấm áo mới", sống động. Hình ảnh lá cờ búa liềm, cờ đỏ sao vàng treo thành từng cụm, giúp tuyến phố thêm rực rỡ sắc đỏ.

 

 

{keywords}
 Hệ thống camera an ninh, chiếu sáng... được kiểm tra kỹ lưỡng

 

{keywords}
 Đường Trần Duy Hưng

 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Quảng trường Cách mạng tháng Tám

 Phạm Hải

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân.