- Liên tiếp đã xảy ra 3 vụ bắn nhau, khiến 4 người bị thương trên các quận huyện của Hà Nội.

Mới đây nhất, vào khoảng 0h30 ngày 9/5, tại khu đài phun nước ngã ba Đinh Liệt-Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra vụ xô sát giữa hai nhóm đối tượng.

Hai bên đã dùng súng bắn nhau nhưng chưa gây hậu qủa về người và tài sản. Tại hiện trường, công an thu được 3 đầu đạn, 3 vỏ đạn K59 và đạn Col. 

Trước đó, vào 23h10 ngày 8/5, có một nhóm đối tượng tìm đến nhà anh Trịnh Văn Mạnh (SN 1987, trú tại thôn Lưu Xám Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) gọi cửa. Không thấy gia chủ ra mở cửa, tên cầm đầu là Phạm Minh Tuấn (SN 1988, quê ở Văn Chấn, Yên Bái) đã dùng xà beng phá cổng xông vào, ném gạch đá vào nhà anh Mạnh.

Sau đó, Mạnh đã dùng súng bắn đạn ghém bắn 2 phát vào nhóm của Tuấn, làm 4 người bị thương, gồm: Phạm Minh Tuấn; Phùng Văn Dương (SN 1992, quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); Bùi Văn Tuấn (SN 1988, quê ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình) và Đặng Văn Huy (SN 1993, quê ở Quảng Thụ, Quảng Bình).

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Hoài Đức tổ chức điều tra, bắt các đối tượng.

Một vụ nổ súng khác xảy ra vào khoảng 19h00 ngày 4/5, khi đó Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhận được tin báo về việc: Tại nhà ông Bùi Việt Vừng (SN 1960, ở tổ 8 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) xảy ra vụ nổ súng.

Kẻ nổ súng là Nguyễn Bá Thùy (SN 1981) đã mang súng đến bắn nhiều phát vào cửa nhà ông Việt rồi bỏ chạy. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 6 mảnh chì nghi là đầu đạn. Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Bá Thùy, thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Thùy khai nhận, cách đây hơn 1 năm, Bùi Việt Dũng (SN 1983, là con trai ông Vừng) có vay của Thùy và anh Nguyễn Đình Hiệp (SN 1979, là anh rể Thùy) 720 triệu đồng. Do Dũng chưa trả tiền nên tối đó Thùy đã mang khẩu súng colt đi đòi nợ.

Đối tượng này thừa nhận đã chửi bới rồi bắn liên tiếp 4 phát súng về phía nhà ông Vừng. Sau đó, Thùy về nhà lấy thêm 1 hộp đạn có 29 viên, rồi trở lại hiện trường bắn thêm 2 phát nữa vào bóng điện trước sân. Thấy người dân kéo đến đông, Thùy đã giấu súng và đạn vào bụi cây ven đường rồi bỏ trốn.

Hiện, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ Nguyễn Bá Thùy về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiếp tục điều tra, xử lý.

  • T.Nhung