- Ngày 26/8, Công an Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ nhóm cướp chuyên rình phụ nữ để giật đồ. Khi đi "ăn hàng", nhóm cướp phân công kẻ giật đồ, tên cản đường. Nhóm cướp do tên Phương cầm đầu gây ra cả chục vụ.

Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Đỗ Minh Phương (20 tuổi, ở Hà Nam), Bùi Văn Cường (22 tuổi, Hà Nam), Hoàng Văn Nam (21 tuổi), Trương Chiêu Sinh (21 tuổi) trú ở Hà Nội để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

{keywords}
Một trong số các đối tượng bị bắt giữ.

Theo khai nhận, nhóm cướp thường đi xe máy không biển số, chạy dọc trên các tuyến đường ngoại thành Hà Nội tìm những phụ nữ sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đi "ăn hàng", chúng phân công, kẻ đi trước cướp giật, đồng bọn đi sau làm nhiệm vụ cản đường nếu có truy đuổi.

Chiều 23/8, cả nhóm chạy trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Thạch Bích, huyện Thanh Oai, phát hiện cô gái ngồi sau xe máy do bạn chở đeo túi trên vai, cả bọn liền áp sát. Phương cầm lái, để Tuấn giật chiếc túi xách của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy.

Bọn chúng lục được 200.000 đồng trong túi xách.

Trước đó hai ngày, Phương chở Sinh chạy trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, áp sát một phụ nữ đeo túi trước ngực. Sinh ngồi sau giật chiếc túi, khiến nạn nhân đổ xe, ngã ra đường. Chúng lục túi lấy được 2 chiếc điện thoại.

Ngày 25/8, Phương và đồng bọn bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, chúng khai, ngoài các vụ trên, bọn chúng còn gây ra gần chục vụ cướp giật tài sản khác.

Được biết, nhóm cướp trên đều không nghề nghiệp, ở ngoại tỉnh, dạt về Hà Nội, thuê trọ sống bằng nghề cướp giật.

  • T.Nhung