- Vụ nổ lò gạch ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã làm 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng. 

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Lập (29 tuổi, trú xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn). 

Chị Nguyễn Thị Hợi (45 tuổi, trú xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) bị thương nặng.

Một cán bộ công an huyện Sóc Sơn cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định nghi nổ bom bi trong lò gạch ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn khiến 1 người tử vong, và 1 người bị thương.

{keywords}
Ảnh minh họa

Vẫn theo cán bộ công an huyện Sóc Sơn, khoảng 7h ngày 13/12, tại cơ sở sản xuất gạch của ông Trịnh Xuân Phương (52 tuổi, ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn), hai công nhân đang trong quá trình xúc đất cho vào máy gạch thì gây nổ.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trần Thường - Nhị Tiến