Vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng

Mới đây, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2019.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền tới CNVCLĐ hưởng ứng, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hóa công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cùng đó, các cấp công đoàn cần vận động CNVCLĐ hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ 17/10 - 18/11/2019, tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. 

{keywords}
Hà Nội luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động vì người nghèo. Ảnh minh họa

Về nội dung vận động, LĐLĐ Thành phố nêu rõ, từ ngày 17/10 -18/11/2019, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã vận động CNVCLĐ các đơn vị trực thuộc và đơn vị phối quản; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở vận động CNVCLĐ trực tiếp quản lý; các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố vận động CNVCLĐ của đơn vị mình tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Hình thức ủng hộ có thể bằng tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ theo mức vận động ủng hộ của Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” cùng cấp. Hoặc hỗ trợ ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giới thiệu việc làm, dạy nghề miễn phí cho người nghèo.

LĐLĐ Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cuộc vận động về LĐLĐ Thành phố qua Ban Chính sách - Pháp luật trước ngày 31/12/2019.

Phấn đấu vận động Quỹ đạt 50 tỷ đồng

Ngày 7/10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội tổ chức giao ban Ban vận động Quỹ năm 2019.

Theo báo cáo của Ban vận động, từ 1/1/2019 đến hết tháng 9/2019, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã vận động được hơn 21 tỷ đồng, chi Quỹ hơn 37 tỷ đồng. Năm 2019, TP Hà Nội phấn đấu vận động Quỹ đạt 50 tỷ đồng, trong đó tập trung vào tháng cao điểm từ 17/10 - 18/11.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Nguyễn Lan Hương, để cuộc vận động ủng hộ Quỹ đạt kết quả cao, các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; tích cực vận động để không chỉ các tầng lớp nhân dân mà các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, công dân, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội ủng hộ.

Bà Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị các đơn vị tích cực tuyên truyền về Quỹ thông qua các kênh truyền thông đại chúng: Trang thông tin điện tử, Đài PTTH, các cơ quan thông tấn báo chí TW, TP và tại các địa phương, v.v…

Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” chia sẻ, qua rà soát đến cuối năm 2018, toàn TP còn gần 2.000 hộ nghèo cần sửa chữa nhà, vì vậy, việc ủng hộ Quỹ sẽ góp phần để TP tập trung xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, giúp họ thoát nghèo bền vững hơn.

Kết thúc Tháng cao điểm ủng hộ “Vì người nghèo”, Ban vận động sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết gắn với việc tổng kết năm.

Bài: Trần Thanh Thủy - Nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Quyết Thắng - Nhóm PV