- Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu tạm dừng thi công chung cư thuộc Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) để làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 3 người bị thương.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về sự cố sập giàn giáo chung cư 16 tầng, thuộc Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 vào lúc 17h20 ngày 4/5, làm 3 người bị thương.

{keywords}

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, sau khi xảy ra sự cố, Sở đã yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng thi công để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi xảy ra sự cố, cán bộ thuộc phòng liên quan của Sở đã xuống hiện trường kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, quá trình vận chuyển thép và vật tư thi công tại tầng 12 đã bị rơi xuống tầng 2 (khu vực giếng trời ngoài nhà). Thép rơi làm sập hệ thống giàn giáo, khiến 3 công nhân đang trát ngoài nhà rơi xuống tầng 2.

Ngoài hậu quả làm thương 3 người, vụ việc còn làm cho toàn bộ vật tư thép và giàn giáo, phục vụ trát tầng 3, khu vực giếng trời bị hư hỏng.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng kiến nghị UBND huyện Thanh Oai giao cho Công an huyện, phối hợp với các phòng chức năng, để tổ chức giám định xác định nguyên nhân sự cố, trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan.

Trước đó, vào 17h chiều qua giàn giáo tại khu chung cư 16 tầng thuộc dự án Thanh Hà Cienco 5 (xã Cự Khê, Thanh Oai, HN) đổ sập một số công nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hậu quả, 3 công nhân bị thương.

Sau hơn 30 phút xảy ra sự cố, toàn bộ công nhân làm việc tại tòa nhà này và những tòa liền kề được đưa ra ngoài.

Sập giàn giáo chung cư 16 tầng tại dự án của Mường Thanh

Sập giàn giáo chung cư 16 tầng tại dự án của Mường Thanh

Vụ sập giàn giáo xảy ra vào 17h chiều nay, tại chung cư của dự án Thanh Hà Cienco 5 thuộc tập đoàn Mường Thanh, 3 công nhân bị thương.

Minh Thư