- Do ảnh hưởng của xoáy thấp hoạt động trên khu vực Bắc Bộ nên ngày hôm nay (5/6), ở các tỉnh Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội nắng nóng kết thúc. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc chỉ còn từ 31-34 độ C.

Ngày hôm qua (4/6), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở Bắc Bộ từ 35 – 37 độ. Các tỉnh ven biển Trung bộ từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 40 độ C.

Cũng trong hôm qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa, mưa to như TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) mưa vừa 29mm; Tam Đường (Lai Châu) nhiều hơn 39mm; Bắc Yên (Sơn La) 41mm; chợ Rã (Bắc Cạn) và Trùng Khánh (Cao Bằng) đều mưa to 52mm; Sìn Hồ (Lai Châu) trội hơn 63mm; Bắc Quang (Hà Giang) mưa nhiều nhất 87mm.

Đặc biệt, tại thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa vừa 37mm, kèm theo lốc tố mạnh trong cơn dông, gió xoáy mạnh gây nhiều thiệt hại về tài sản. Ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết, gió lớn trước và trong trận mưa đêm qua đã quật đổ 150 cây xanh trên địa bàn.

{keywords}
Mưa lớn gây chết người tại Thủ đô vào tối 4/6

Lúc 7h ngày 5/6, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm thấp. Cụ thể: Pháo đài Láng (Hà Nội) giảm xuống 23,8 độ C; núi Ba Vì (Hà Nội) 25,2 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) xuống mức 25 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) mát mẻ 24,5 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm tới 20,3 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) xuống đến 19,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 16,6 độ C.

Do ảnh hưởng của xoáy thấp hoạt động trên khu vực Bắc Bộ nên ngày hôm nay (5/6), ở các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng kết thúc, tiếp tục có mưa nên thời tiết dịu mát hơn, nhiệt độ giảm 2 - 3 độ C so với ngày hôm qua.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 31 – 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam đến nam cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C.

Ở các tỉnh miền Trung nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày mai (6/6) ở khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ nắng nóng có khả năng sẽ suy giảm dần.

Xu thế lượng mưa trong mùa mưa, bão, lũ năm 2014 của nước ta có khả năng diễn biến như sau:

a) Bắc Bộ

Mùa mưa có khả năng đến muộn hơn bình thường, tổng lượng mưa các tháng đầu và cuối mùa (từ tháng 5, 6 và tháng 9,10/2014) có khả năng ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN; các tháng giữa mùa (tháng 7,8/2014) ở mức xấp xỉ TBNN. Các đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ tập trung vào thời kỳ từ tháng 6-8/2014. 

b) Các tỉnh ven biển Trung Bộ

Lượng mưa trong các tháng 5, 6, 7 và 10/2014 có khả năng phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Riêng lượng mưa trong các tháng 8 và 9/2014 ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ. 

Lưu ý: lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận thời đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2014 là thời kỳ mùa khô và lượng mưa được dự báo ở mức thấp hơn so với TBNN, do vậy tình trạng thiếu nước, khô hạn tại khu vực này đến khoảng nửa cuối tháng 8/2014 mới dần được cải thiện.

c) Nam Bộ và Tây Nguyên

Lượng mưa trong các tháng 5, 6 và 10/2014 có khả năng phổ biến ở mức xấp xỉ dưới giá trị TBNN; các tháng từ tháng 7-9/2014 ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận có khả năng đến muộn hơn so với bình thường (khoảng nửa cuối tháng 5/2014). 

Lưu ý: trong tháng 5 có thể xuất hiện mưa chuyển mùa nhưng diện mưa chưa rộng và không đồng đều nên tình trạng thiếu mưa và khô hạn cục bộ tại Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận có khả năng kéo dài đến nửa cuối tháng 5/2014 mới dần được cải thiện.

Lê Lan