Đợt lũ năm 2020 vừa qua, từ nguồn tài trợ của các mạnh thường quân, ca sĩ Thủy Tiên đã về địa bàn Hà Tĩnh trao hơn 40 tỷ đồng, trong đó có hơn 20 tỷ đồng trao trực tiếp tới người dân và 20 tỷ đồng ủng hộ xây 10 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ.

Cụ thể, 10 căn nhà được xây tại các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc, tổ dân phố Đông Phong (Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh)...

{keywords}
Nhà văn hóa tại thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên)

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh, khoảng tháng 10/2020 ca sĩ Thủy Tiên đại diện các mạnh thường quân có về Hà Tĩnh trao 20 tỷ đồng để xây dựng 10 căn nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ. Đến tháng 6/2021, những căn nhà nói trên cơ bản đã hoàn thành đi vào sử dụng.

“Hiện tại 10 căn nhà đã đi vào sử dụng. Nhà có hai chức năng: sinh hoạt cộng đồng và tránh lũ. Năm 2020, những khu vực nay được xây 10 nhà văn hóa ngập rất nặng, việc sơ tán di dời tài sản của người dân gặp nhiều khó khăn”, cán bộ Sở LĐ-TB&XH cho biết.

{keywords}
Người dân xã Cẩm Thành chỉ mực nước nước lũ năm 2020 gây ngập tại địa bàn
{keywords}
Chị Nguyễn Thị Hoài (36 tuổi, trú thôn Trung Nam) bày tỏ vui mừng vì có nơi tránh lũ do các mạnh thường quân tài trợ

Ông Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, năm 2020, mưa lũ xảy ra khiến địa bàn xã ngập sâu, nhiều tài sản đồ đạc của người dân trôi theo dòng nước lũ. Đặc biệt, khu vực ngập sâu là thôn Chu Trinh.

“Qua khảo sát thôn Chu Trinh được xây dựng một căn nhà văn hóa do ca sĩ Thủy Tiên đại diện các mạnh thường quân tài trợ. Hiện căn nhà đã đi vào sử dụng. Để phát huy hết công năng của nhà văn hóa cộng đồng, địa phương đã xây dựng ngôi nhà trí tuệ. Bà con đến đây sinh hoạt cộng đồng, thành lập các câu lạc bộ dân vũ, dân ca ví dặm, cờ vua, bóng bàn, ngoại ngữ…

Xây dựng căn nhà văn hóa này có chỗ để bà con vui chơi, tăng sự đoàn kết trong nhân dân, đặc biệt mùa mưa lũ về người dân có chỗ tránh trú”, ông Thành nói.

{keywords}
Để phát huy hết công năng của nhà văn hóa, xã Cẩm Duệ xây dựng các câu lạc bộ
{keywords}
Nhà văn hóa trở thành khu vui chơi, thể dục thể thao
{keywords}
 

 

{keywords}
Bà Đậu Thị Hồng  (77 tuổi, trú thôn Chu Trinh, xã Cẩm Duệ) cho hay: “Căn nhà văn hóa vừa đẹp, vừa khang trang. Từ lúc có nhà văn hóa, có nhiều hoạt động nên xóm làng rộn ràng, vui tươi hơn. Cảm ơn vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và mạnh thường quân rất nhiều”.
{keywords}
Xây dựng câu lạc bộ cờ vua bên trong nhà văn hóa
{keywords}
 

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm nay mưa lũ chưa nhiều nên nhà văn hóa chưa phát huy hết công năng phòng tránh lũ.

“Nhà được xây hai tầng, tầng 1 để sinh hoạt văn hóa, tầng 2 tránh lũ. Tuy nhiên, năm nay mưa lũ chưa lớn nên nhà chưa phát huy được hết công năng.

Nhưng xét về lâu dài, Hà Tĩnh thường xảy ra mưa lũ nên việc xây nhà kết hợp tránh lũ như vậy là việc làm thiết thực”, cán bộ Sở LĐ-TB&XH nói .

Thiện Lương

Thủy Tiên từ thiện xây cầu ở Thanh Chương, vốn làm thấp hơn giá thầu?

Thủy Tiên từ thiện xây cầu ở Thanh Chương, vốn làm thấp hơn giá thầu?

Có 4 doanh nghiệp, cá nhân dự thầu thi công xây cầu ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) do ca sĩ Thủy Tiên từ thiện, đơn vị bỏ giá 2,15 tỷ được chọn làm nhưng khi thương thảo hợp đồng chỉ còn số tiền 1,5 tỷ.