Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H.T (19 tuổi, ngụ phường An Thạnh) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về tình hình dịch bệnh Covid-19.

{keywords}
T. tại cơ quan chức năng 

Hôm 9/3, T. dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin: "Bệnh viện Thái Hòa Hồng Ngự mới tiếp nhận người dân Campuchia nhiễm bệnh Covid-19", kèm theo đó là hình ảnh "người dân đi mua trữ hàng hóa...". 

Cơ quan công an xác minh, khoảng 16h ngày 9/3, T. đến Bệnh viện Thái Hòa Hồng Ngự thăm người thân đang nằm viện.

Tại đây, T. gặp một người dân có biểu hiện sốt thông thường. Thấy vậy, cô gái 19 tuổi liền đăng tải thông tin chưa kiểm chứng nói trên lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng Đồng Tháp khẳng định, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh vẫn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19. Hành vi của T. gây hoang mang cho người dân.

Tại Hậu Giang, Thanh tra Sở TT&TT cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.T.H (23 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp) 10 triệu đồng về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo đó, H. đăng tải lên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật với nội dung: “Lạc Tỷ có người nhiễm virus Corona…, sợ quá chắc nghỉ làm thôi”.

Nội dung này đã gây hoang mang dư luận. 

Cơ quan chức năng đã mời cô gái này làm việc và H. thừa nhận hành vi sai phạm.

Cơ quan chức năng thấy cô gái này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và tự nguyện tháo gỡ nội dung kịp thời, nên ra quyết định xử phạt số tiền nói trên.

Bịa tin em trai người từ Hàn Quốc về bị sốt cách ly, cô gái bị phạt 10 triệu

Bịa tin em trai người từ Hàn Quốc về bị sốt cách ly, cô gái bị phạt 10 triệu

Công an TP Hà Tĩnh vừa xử phạt hành chính 10 triệu đồng một cô gái đăng tin sai về dịch Covid-19 lên Facebook.

H.Thanh