Công an tỉnh Hải Dương cho hay, liên tục trong 3 ngày qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bắt giữ 9 tàu vỏ sắt vận chuyển cát lậu.

Đoàn tàu này chở theo 3.500m3 cát đen dùng để san lấp công trình, khi đến khu vực 1 bến thủy nội địa thuộc xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Trong 9 tàu thì có 7 tàu mang số hiệu của tỉnh Vĩnh Phúc, 2 tàu còn lại đeo biển hiệu Bắc Ninh và Nam Định.

{keywords}
Đoàn tàu chở cát không rõ nguồn gốc bị bắt giữ

Các chủ tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng chứng minh nguồn gốc của cát. Họ khai nhận số cát trên được họ mua ở Vĩnh Phúc và Phú Thọ vận chuyển về Hải Dương để đưa về các bãi vật liệu tập kết, bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ đoàn tàu và toàn bộ số cát vi phạm để xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển, khai thác cát lậu ở Hải Dương có nhiều diễn biến phức tạp. Lãnh đạo công an tỉnh mới có buổi họp bàn yêu cầu các ngành phối hợp để tăng cường kiểm tra, xử lý.

Hoài Anh

Hô hoán cát tặc, người đàn ông bị côn đồ truy sát chém vào đầu

Hô hoán cát tặc, người đàn ông bị côn đồ truy sát chém vào đầu

Phát hiện 2 thuyền hút cát trộm trên sông Hương, ông Niệm cùng người dân hô hoán truy đuổi thì bất ngờ bị cát tặc ném đá, dùng dao truy sát.