Theo thông tin ban đầu, sáng sớm nay, khi ngủ dậy, cháu V. (10 tuổi), trú xóm 2, xã Thọ Cường lay người để đánh thức em M. (6 tuổi) nhưng M. không có phản ứng gì.

Chạy ra phía sau nhà, V. thấy nắp giếng bị hở, còn mẹ cháu là chị Hoàng Thị X. đang ở dưới giếng, nên đã chạy đi gọi ông ngoại.

{keywords}
Ngôi nhà nơi 2 mẹ con chị X. chết bất thường

Người nhà lập tức đưa chị X. từ dưới giếng lên và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên chị X. đã tử vong trước đó, cháu M. tử vong trong nhà.

Công an xã có mặt tại hiện trường và báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên.

Cơ quan pháp y tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Chị X. có 2 đứa gái, sống gần nhà bố mẹ đẻ, gia đình chị đang thuộc đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong sau khi nếm rượu

Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong sau khi nếm rượu

Ông Đặng Phạm Viên (SN 1967), Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa đã thử rượu trong bữa ăn trưa và tử vong do nghi bị ngộ độc.

Lê Dương