- Nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) với nền nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Hình thái thời tiết này cũng được duy trì trong 2 ngày cuối tuần tại khu vực miền Bắc.

Ngày hôm qua (4/6), nắng nóng xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ. Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ. 

Một số nơi trên 40 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 41 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.5 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.5 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.4 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40.3 độ.

{keywords}
Ngày hôm nay, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. 

Ngày hôm nay (5/6) nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 32 – 35 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Trong các ngày 5-6/6, 9-10/6, tại Bắc Bộ nắng nóng có xu hướng giảm bớt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ, có nơi trên 37 độ. Xen vào đó các ngày 7-8/6 nắng nóng gia tăng với nền nhiệt phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hôm nay, 5/6, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong suốt 10 ngày tới nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ, vùng núi xấp xỉ 40-41 độ. Riêng phần phía bắc khả năng giảm nắng nóng trong ngày 13, ngày 14.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 – 34 độ, một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ đạt 35 độ.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 5/6/2015:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và khu đông bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Lê Lan