XEM CLIP:

Đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc nối trung tâm TP Hà Nội với quốc lộ 21A cũ, với chiều dài gần 30km đi qua quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất.

Trên tuyến Đại lộ, địa bàn huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất có hai dải đường cao tốc chính và hai đường gom có các khóm, bụi cây vươn ra ngoài lan can, gây khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, hàng cây keo trên dải đất lưu không giữa đường gom và đường cao tốc chính đang phát triển rất nhanh, có những vị trí cao hơn 10m làm che lấp các biển báo giao thông, va đập vỡ đèn chiếu sáng, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.

{keywords}
Hàng cây keo dọc dải phần cách mọc um tùm như rừng
{keywords}
Một số biển báo giao thông bị cây che khuất
{keywords}
Không chỉ các biển báo dưới thấp, các biển báo trên giá long môn cao cả chục mét cũng bị che lấp
{keywords}
Bóng đèn chiếu sáng bị tán cây che

Anh Lưu Thế Trung, Tổ trưởng tổ cắt tỉa cây, Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 thuộc Xí nghiệp duy tu công trình đô thị cho biết, hoạt động cắt tỉa hàng cây keo dọc 30km của Đại lộ Thăng Long đã được thực hiện từ đầu tháng 11. Công việc này phải mất gần một tháng mới hoàn thành.

“Mỗi ngày, có hai nhóm công nhân cùng thiết bị tiến hành cắt, tỉa cây theo hai chiều của tuyến đường. Các cây có chiều cao quá 6m và cành lá vươn ra đường che lấp tầm nhìn sẽ được cắt, tỉa gọn gàng. Năm 2020, chúng tôi đã thí điểm cắt như vậy và thấy không ảnh hưởng tới sự phát triển của cây”, anh Trung khẳng định.

Một số hình ảnh ghi nhận quá trình cắt tỉa "rừng keo" tại Đại lộ Thăng Long: 

{keywords}
Mỗi tốp công nhân cắt tỉa cây từ 5 - 7 người, cắt theo hai chiều của Đại lộ Thăng Long
{keywords}
Các công nhân sẽ cắt tỉa từ ngọn cây, các cành xòe ra đường khuất tầm nhìn
{keywords}
Các công nhân ở mặt đất sẽ thu dọn cành cây, lập tức giải phóng mặt đường
{keywords}
Sẽ phải mất nửa tháng nữa để cắt, tỉa xong hàng cây keo dọc Đại lộ
{keywords}
Hàng cây sau khi được cắt tỉa đã quang đãng hơn
{keywords}
Nhiều cây cắt xong không còn cành, lá...

Đình Hiếu

Đại lộ Thăng Long thành “sông”, nhóm người hò nhau ủn ô tô chết máy

Đại lộ Thăng Long thành “sông”, nhóm người hò nhau ủn ô tô chết máy

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, từ chiều ngày 10 đến sáng 11/10, Hà Nội có mưa lớn khiến tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long có nhiều đoạn ngập sâu, phương tiện bị ùn ứ.