- Những cây sa mu đường kính gần 3m trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong, Nghệ An) vừa bị một nhóm người địa phương cưa đổ và xẻ thành tấm ngay trong rừng. Vụ việc khiến dư luận địa phương xôn xao.

Trao đổi với VietNamNet sáng 17/7, ông Lê Cao Bính, Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, chuyên án bắt nhóm lâm tặc liều lĩnh tại Pù Hoạt đã khép lại, tuy nhiên khoảng 200 khối gỗ sa mu vẫn chưa thể đưa ra khỏi rừng.

{keywords}

Lâm tặc ngang nhiên vào Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt chặt hạ những gốc sa mu cổ thụ đường kính gần 3m.

5 đối tượng bị bắt quả tang đang xẻ gỗ thành tấm ngay trong rừng gồm Lương Văn Tâm (SN 1975), Vi Văn Hoài (SN 1979), Lữ Văn Dương (SN 1976), Vi Văn Bình (SN 1994) đều trú tại xã Thông Thụ (huyện Quế Phong) và Cao Minh Quyết (SN 1986), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

Ông Bính cho biết, từ đầu năm 2015, cơ quan chức năng đã phối hợp lập chuyên án điều tra, truy bắt nhóm lâm tặc hoạt động tại khu vực giáp ranh biên giới Việt – Lào, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

“Mất 12 lần mật phục, truy bắt, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị mới bắt quả tang nhóm đối tượng này”, ông Bình nói.

{keywords}
Những thân sa mu cao hơn 30m được cắt khúc rồi xẻ thành tấm ngay tại chỗ (ảnh trái) và cây sa mu thứ 3 đang bị chặt dở.

Vị trí chặt phá thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch, nằm giáp ranh đường biên giới Việt – Lào. Tại đây, nhóm lâm tặc đã dùng cưa máy hạ 2 cây sa mu cổ thụ và đang cưa dở cây thứ 3, mỗi cây cao hơn 30m.

Lâm tặc đã cắt từng đoạn thân rồi xẻ thành tấm ngay tại chỗ. Tổng số gỗ bị chặt hạ ước tính xấp xỉ 200m3 gỗ sa mu (thuộc nhóm 2A quý hiếm).

“Các đối tượng đã đi xe máy qua cửa khẩu Thông Thụ sang Lào rồi vòng lại khu vực chặt phá. Khu vực này qua Lào rất gần nhưng để đưa gỗ xuống trung tâm Quế Phong thì rất khó khăn vì rừng rậm, núi đồi hiểm trở. Chúng tôi đang xin ý kiến UBND huyện và các ngành liên quan để có hướng xử lý số gỗ trong rừng”, vẫn lời ông Bính.

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, khu vực rừng bị chặt phá vốn được giao cho Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt quản lý, sau đó đơn vị này có giao lại cho một số ngành khác.

Cao Thái