Cũng ngay trong đêm 27/1, việc phun khử trùng khu phố Núi Hạm (nơi bệnh nhân 1553 sinh sống) đã được thực hiện.

Ghi nhận vào sáng nay (28/1), khu phố Núi Hạm, phường Hồng Hà, TP Hạ Long vắng lặng, ít người qua lại. Một số người dân ở đây cho biết, sau khi cơ quan chức năng truy vết, đã xác định được những người tiếp xúc với người nhà bệnh nhân để đưa đi cách ly.

{keywords}
Biển nhắc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt ở trước chợ

“Chúng tôi được khuyến cáo không nên đi ra ngoài nếu không cần thiết, những người đã tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được xe y tế tới đón đưa đi cách ly”, chị H.T.H (người dân phố Núi Hạm) cho biết.

Ngoài ra, sau khi nhận được công văn hoả tốc trong đêm 27/1, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê tại TP Hạ Long đã đóng cửa, chuyển sang bán mang về. 

{keywords}
Tại cổng các chợ, lực lượng chức năng đã lập chốt đo nhiệt độ người ra vào

Đồng thời tại các chợ, lực lượng chức năng đã lập các chốt đo nhiệt độ và đội phản ứng nhanh yêu cầu mọi người đeo khẩu trang. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn cho biết đã tập trung tối đa nhân lực để truy vết đến F4.

{keywords}
Khu phố Núi Hạm nơi bệnh nhân 1553 sinh sống vắng người qua lại
{keywords}
Lực lượng chức năng phun khử trùng khu dân cư nơi bệnh nhân 1553 sinh sống
{keywords}
Nhiều quán cà phê, quán ăn đóng cửa và chuyển thành bán mang về
{keywords}
Sau khi đo nhiệt độ, người dân sẽ được ghi lại tên, địa chỉ và số điện thoại

Học sinh, sinh viên từ mầm non đến đại học toàn tỉnh được nghỉ từ hôm nay đến hết tuần. Các quận, huyện dừng các cuộc họp không cần thiết.

Hải Dương phong toả khu dân cư có nữ công nhân dương tính Covid-19

Hải Dương phong toả khu dân cư có nữ công nhân dương tính Covid-19

Hải Dương phong toả 1 khu dân cư, nơi có nữ công nhân vừa được phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi sang Nhật Bản lao động.

Phạm Công