Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (13/9) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra vụ hàng chục tấn phân vô cơ trong nhà kho đổ sập đè chết 2 công nhân, một người khác nguy kịch.

{keywords}
Hàng trăm bao phân trong nhà kho đổ sập đè chết 2 công nhân 

Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 12/9, nhóm công nhân làm việc tại nhà kho chứa phân vô cơ nằm trong ga Sóng Thần (phường An Bình, TP Dĩ An) đang di chuyển nhiều bao phân từ kho vào toa xe lửa.

Lúc này, hàng trăm bao phân được chất trên cao bất ngờ đổ sập, vùi lấp 3 công nhân.

Phát hiện sự việc, các công nhân còn lại tri hô nhau lật những bao phân tìm kiếm nạn nhân. Khoảng hơn 30 phút sau 3 công nhân này mới được tìm thấy và được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc khiến anh Trần Văn Hải (30 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Rự (49 tuổi, quê Bình Dương) đã tử vong. Riêng anh Lê Văn Thường (37 tuổi, quê Thanh Hoá) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc là nhà kho chứa hàng của ga Sóng Thần, chủ cách đường ray tàu hỏa khoảng 5 mét.

Kè đá sập vùi lán trại, đè chết người trong mưa lớn ở Quảng Ninh

Kè đá sập vùi lán trại, đè chết người trong mưa lớn ở Quảng Ninh

Mưa lớn khiến tuyến kè đá đổ sập, vùi lấp người đàn ông đang nấu ăn khiến người này tử vong tại chỗ.

Xuân An